Home Tin Nước Úc Bức xạ từ điện thoại di động làm tăng ung thư não ở Úc
Tin Nước Úc

Bức xạ từ điện thoại di động làm tăng ung thư não ở Úc

Báo thông tin Visa Du học, Du lịch, nhập định cư nước Úc

 

Theo một bác sĩ hàng đầu ở Úc, bức xạ từ điện thoại di động và các tháp phát sóng điện thoại là một trong các nguyên nhân khiến bệnh ung thư não gia tăng ở quốc gia này.

Bác sĩ John Tickell, người từng chống chọi với căn bệnh ung thư não, cho hay ngày nay lượng bức xạ từ điện thoại di động đã nhiều gấp triệu lần so với cách đây 50 năm. Tổ chức Y tế Thế giới đã nâng bức xạ từ điện thoại di động lên loại B2, có nghĩa là có thể gây ung thư. Nghiên cứu do các công ty viễn thông tài trợ đã chứng minh bức xạ từ điện thoại di động là an toàn, thế nhưng Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ vẫn chưa thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra nào trong 20 năm qua.

Bức xạ từ điện thoại di động làm tăng ung thư não ở Úc
Bức xạ từ điện thoại di động làm tăng ung thư não ở Úc

Dr John Tickell. Picture: Jay Town Source: News Corp Australia

Ông Tickell cũng ủng hộ lời kêu gọi tăng cường trợ cấp và nâng cao nhận thức về bệnh ung thư não của phát thanh viên Carrie Bickmore, người được nhận giải thưởng Gold Logie. Theo thống kê của chính phủ, mỗi tuần ở Úc có 35 người bị chẩn đoán ung thư não, và cứ 5 bệnh nhân ung thư não thì có 4 người bị tử vong trong 5 năm đầu tiên kể từ khi phát bệnh. Ông Tickell tin rằng càng có nhiều trợ cấp cho việc nghiên cứu một bệnh ung thư thì tỷ lệ sống sót sẽ càng cao. “Bệnh bạch cầu từng là bệnh ung thư gây tử vong số một ở Úc đối với người dưới 40 tuổi, nhưng hiện nay tỷ lệ bệnh nhân sống sót sau 5 năm đã tăng lên mức 80%. Trong khi đó, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư vú là khoảng 90% và ung thư não là khoảng 20%”, ông Tickell nói.

                                                                                              Theo Viet Times

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...