Home Tin Nước Úc Bị kiện vì ‘quỵt’ tiền ở Úc, Lê Vũ Hoàng – Cựu vô địch Olympia 2006 lên tiếng
Tin Nước Úc

Bị kiện vì ‘quỵt’ tiền ở Úc, Lê Vũ Hoàng – Cựu vô địch Olympia 2006 lên tiếng

Cựu vô địch Olympia 2006 bị kiện ra toà tại Úc vì hành vi chiếm đoạt tài sản

(www.Alouc.com) – Như thông tin trước đó, cựu vô địch Olympia 2006 Lê Vũ Hoàng bị V.L.H kiện ra tòa án tiểu bang Victoria, Úc vì ‘quỵt’ tiền. Đến tối cùng ngày Lê Vũ Hoàng đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook về sự việc.

>>> Xem thêmCựu vô địch Olympia 2006 bị kiện ra toà tại Úc vì hành vi chiếm đoạt tài sản

Anh cho hay, L.H kiện anh ra tòa để yêu cầu lấy lại số tiền $1200 dùng để đặt cọc thuê nhà trước đó và cho rằng yêu cầu này là bất hợp lý vì sau khi thanh toán các hóa đơn số tiền mà anh Lê Vũ Hoàng phải gửi lại L.H là $476.18 và phán quyết của tòa cũng đồng ý với số tiền này, nhà vô địch Olympia cũng cho hay anh đã hoàn trả số tiền này theo yêu cầu của tòa án vào tài khoản ngân hàng của L.H

Cựu vô địch Olympia 2006 bị kiện ra toà tại Úc vì hành vi chiếm đoạt tài sản
Cựu vô địch Olympia 2006 bị kiện ra toà tại Úc vì hành vi chiếm đoạt tài sản


Vũ Hoàng – nhà vô địch Olympia 2006, người có liên quan đến sự việc

Liên quan đến những lời lẽ xúc phạm trước đó, nguyên nhân khiến L.H phải đưa sự việc ra toà, anh Hoàng cho hay, đây là những lời bịa đặt vô căn cứ gây tổn hại đến uy tính của vợ chồng anh và có ý định sẽ tiếp tục đưa sự việc ra trước toà.

Sự việc được nhiều du học sinh tại Australia quan tâm, phần đông đều nghĩ sự việc không đáng phải giải quyết tại toà án. Facebook H.P chia sẻ ‘cùng cảnh trọ học như nhau cả, thôi xem xét cho nhau, bỏ qua được thì bỏ qua đi. Đừng căng thẳng quá. Mọi người cùng rút kinh nghiệm!’

Bênh cạnh đó nhiều du học sinh cũng đưa ra những lập luận chỉ ra những vi phạm trong việc cho thuê nhà của ‘nhà vô địch’

234567

Bình luận của du học sinh tại Úc về sự việc

‘Hình như 2 vợ chồng bạn này cũng thuê nhà qua agent rồi cho du học sinh mướn lại ăn tiền chênh lệch? kho phải nhà house mà là unit đúng không? nếu thế thì làm gì có bill nước mà bắt đóng tiền nước. tiền nước đâu phải mất khi thuê unit qua agent đâu ? thế nên làm gì có bill nước mà đưa ra trước toà.’ – T.T.H

‘Tiền nhà $950 một tháng mà lấy tiền đặt cọc tới $1200, cao hơn một tháng tiền nhà đã là vi phạm – N.L

Thiết nghĩ, sự việc không nên bị đẩy đi quá xa, vì suy cho cùng tất cả đều là du học sinh hoặc đã từng là du học sinh, đều đang cố gắng mỗi ngày nơi đất khách, nên chăng du học sinh chúng ta giúp đỡ nhau thay vì kiện tụng tại toà?

 

Nguyên văn chia sẻ của nhà vô địch Olympia:

screen-shot-2016-10-07-at-10-01-11-pm

Xem thêmCựu vô địch Olympia 2006 bị kiện ra toà tại Úc vì hành vi chiếm đoạt tài sản

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...