Home Người Việt Năm Châu Nhật bắt người Việt nghi sát hại đồng hương
Người Việt Năm Châu

Nhật bắt người Việt nghi sát hại đồng hương

Cảnh sát thành phố Toyohashi bắt một người Việt 31 tuổi với cáo buộc đâm chết đồng hương là thực tập sinh sống cùng nhà.

Sự việc xảy ra rạng sáng 9/1 ở khu nhà tại quận Mitsuai, thành phố Toyohashi thuộc tỉnh Aichi, miền trung Nhật Bản.

Cảnh sát phát hiện nạn nhân là thực tập sinh Nguyen Van Toi, 29 tuổi, nằm gục trong nhà trong tình trạng mất nhiều máu. Giới chức sau đó xác nhận nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Cảnh sát phong tỏa bên ngoài hiện trường vụ án mạng sáng 9/1. Ảnh: NTV News.

Cảnh sát Toyohashi đã bắt một người Việt 31 tuổi với cáo buộc dùng dao đâm chết nạn nhân. Danh tính nghi phạm chưa được công bố, cảnh sát đang điều tra động cơ dẫn tới sự việc.

Hàng xóm cho biết có 4 người ở trong nhà trước thời điểm xảy ra án mạng, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Theo cơ quan nhập cư Nhật Bản, tính đến cuối tháng 12/2020, hơn 448.000 công dân Việt Nam đang sinh sống tại Nhật, gấp hơn 10 lần so với 10 năm trước. Năm 2019, người Việt đã vượt qua người Trung Quốc, trở thành cộng đồng nước ngoài lớn nhất sinh sống tại Nhật Bản.

Theo Vnexpress

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *