Home Tin Nước Úc “Năm 2050 sẽ chẳng còn gấu Koala ở Úc”
Tin Nước Úc

“Năm 2050 sẽ chẳng còn gấu Koala ở Úc”

Tin Tức Nước Úc – Một phúc trình được thực hiện bởi WWF đã cho biết biểu tượng của nước Úc – gấu Koala có thể tuyệt chủng tại tiểu bang NSW vào năm 2050 nếu như không có bất kì biện pháp nào để cải thiện tình hình hiện tại.

Các báo cáo gần đây đã cho thấy  chính phủ Berejiklian hiện đang phớt lờ đi những lời khuyên về những khu vực phù hợp để thực hiện dự án bảo tồn Koala – một trong những loài gấu túi marsupial được yêu thích nhất của nước Úc, và điều này sẽ đẩy Koala đến bờ tuyệt chủng tại tiểu bang NSW vào khoảng giữa thế kỷ 21.

Các tài liệu này được thu thập theo luật tự do thông tin của Hội đồng Môi trường Bở biển Bắc và Hiệp hội Công viên Quốc gia. Chúng được phát hành vào ngày thứ Sáu – Save the Koala Day đã chỉ ra được khu bảo tồn của tiểu bang chỉ có khoảng 0.2% khu vực sống là dành cho Koala.

“Để có thể cứu được koala, chẳng có cách nào khác hơn là chính phủ cần phải bảo vệ số lượng cá thể đang tồn tại trong môi trường,” Susie Russell đại diện Hội đồng tại khu vực đã cho Sydney Morning Herald biết.

“Việc nhận bừa một vài khu vực rừng quốc gia rồi bảo rằng đó là khu ‘bảo tồn koala’ mà chẳng có con koala nào sống trong đó thì thật là vô nghĩa.”

Cụ thể là dữ liệu đã cho thấy, những khu vực trọng điểm mà koala sinh sống nhiều nhất ở khu vực Đông Bắc NSW chiếm khoảng hơn 77 ngàn héc-ta, mà chỉ có 1/7 diện tích đó nằm trong khu bảo tồn vườn quốc gia, 5 phần còn lại nằm trong các khu vực rừng ở tiểu bang, và phần nhỏ 2/3 còn lại nằm trong khu đất tư.

Tiến sĩ Oisin Sweeney, nhà sinh thái học cao cấp của NPA, đã nói rằng họ rất “bực mình” khi các nhân viên Văn phòng và Di sản đã được yêu cầu và ra sức làm việc chăm chỉ nhằm xác định môi trường sống koala tốt nhất và trình cho chính quyền tiểu bang. Nhưng chính quyền thậm chí là chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

Khi chính quyền tiểu bang cấp phép cho các hoạt động liên quan đến khai phá rừng, tăng diện tích đất nông nghiệp và làm trang trại, đất cho khu dân cư, nó chỉ làm tệ thêm tình hình hiện tại khi môi trường sống của koala càng thêm bị đe dọa nghiêm trọng.

Ông đã dự đoán tại tiểu bang NSW hiện có khoảng 15,000 đến 20,000 koala với mức độ sụt giảm đáng báo động.

Sẽ không cần giết động vật nữa khi 2 tỷ phú Bill Gates & Richard Branson đầu tư vào thịt “nhân tạo”

Một phúc trình riêng biệt được thực hiện bởi WWF đã cho biết koala có thể tuyệt chủng tại tiểu bang NSW vào năm 2050 nếu như không có bất kì biện pháp nào để cải thiện tình hình hiện tại. Và rõ ràng là WWF đã từng dự đoán khá chính xác trước đây, khi chỉ ra số koala sẽ giảm còn khoảng 21,000 tính đến năm 2010.

Hiện tại đề án ‘Great Koala National Park’ cần phải được chính phủ để mắt tới. Đề xuất này nhắm đến việc tạo ra một khu vườn quốc gia dành cho Koala tại khu vực Coffs Harbour, nơi mà phần đông số koala của tiểu bang NSW đang bị đe đọa nghiêm trọng.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...