Home Hỏi Đáp Hỏi đáp: Tìm hiểu về việc bảo lãnh người thân trên 18 tuổi ở Úc
Hỏi Đáp

Hỏi đáp: Tìm hiểu về việc bảo lãnh người thân trên 18 tuổi ở Úc

Bão lãnh sang Úc
Bỏ tiền mua visa Úc để cha mẹ an hưởng tuổi già

Hi anh Huy.
Em có người bác, đang nộp hồ sơ xin thường trú Úc theo diện kết hôn, bác em có 3 người con. Hai người đã có gia đình, còn người thứ 3 năm nay 25 tuổi đang đi học và muốn đi cùng sang Úc luôn.

Người luật sư bên Việt Nam đó bảo rằng là phải chứng minh người con cuối cùng còn phụ thuộc vào bác em. Còn phải chứng minh ở lại Việt Nam không được vì không ai chăm sóc cho nên nếu muốn qua Úc thì đóng $55,000 là được phải không anh?

Anh Tạ Quang Huy - Một gương mặt thân quen trên các phương tiện truyền thông tại Úc.
Anh Tạ Quang Huy – Một gương mặt thân quen trên các phương tiện truyền thông tại Úc.

Hi em,
Nếu bác em chưa phải là thường trú của Úc thì bất cứ người con nào của bác mặc dù trên 18 tuổi đều được xin định cư theo bác nếu người con đó còn phụ thuộc vào bác.


Định nghĩa của người con phụ thuộc ở đây là trên 18 tuổi và phải không có đăng ký kết hôn/chưa đính hôn, vẫn đi học và chưa từng nghỉ học, sống chung với cha và không đi làm.


Một giả thiết nếu bác em đã có thường trú thì không thể bảo lãnh cho con mình trên 25 tuổi theo diện con phụ thuộc, bởi vậy bác em nên làm thủ tục này trong khi chưa phải là thường trú của Úc.


Anh thấy có những điều sai trong lời tư vấn của luật sư Việt Nam như sau:
1. Người con cuối cùng – nếu xin theo diện người con cuối cùng thì thời gian chờ đợi của diện này cũng phải trên 50 năm. Thời gian của Bộ Di Trú Úc có được thông báo theo link này.

http://www.border.gov.au/Trav/Brin/Fami/Capping-and-queuing/Other-family-visa-queue

2. Không ai chăm sóc – điều này không phải là yếu tố cần thiết của một người con phụ thuộc.

3. Đóng $55,000 – điều này hoàn toàn không có trong luật hoặc chính sách của Bộ Di Trú.

Bão lãnh sang Úc
Bỏ tiền mua visa Úc để cha mẹ an hưởng tuổi già


Nhân tiện đây, người viết cũng nhắc nhở cho các bạn độc giả xa gần rằng khi quý vị có sử dụng dịch vụ di trú hoặc luật sư để thực hiện các việc liên quan đến định cư thì nên sử dụng những chuyên gia có đăng ký với Sở Đại Diện Di Trú, trực thuộc của Bộ Di Trú Úc.


Tôi cho rằng chỉ có những người được đào tạo và có đăng ký mới được thực hiện việc tư vấn cho khách vì mỗi khi sai lầm có thể ảnh hưởng tới cả vài thế hệ, ảnh hưởng tới kinh tế và gây hoang mang cho khách khi kiến thức của các dịch vụ đó chỉ được biết qua các cổng thông tin, chứ không phải qua luật.

Tạ Quang Huy & Cộng Sự
Xem thêm các bài viết liên quan đến bảo lãnh người thân tại Úc:

– Hỏi đáp : Bảo lãnh trong hôn nhân ở Úc và những điều cấm

– Hỏi đáp: Nên bảo lãnh người thân định cư Úc theo diện visa nào để nhanh nhất?

– Hỏi đáp: Chi phí bảo lãnh người thân sang Úc ra sao?

– Hỏi đáp : Thời gian chờ đợi để bảo lãnh người mới sau khi ly hôn ở Úc

Mọi thắc mắc, ý kiến độc giả vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]

Related Articles

Việt Nam: Trường hợp nào đổi từ CMND sang CCCD gắn chip được giữ nguyên số?

Việc đổi số khi chuyển từ Chứng minh nhân dân (CMND) sang...

Hố sụt “tử thần” xuất hiện do nguyên nhân nào?

Liên tiếp gần đây, nhiều hố tử thần sâu hoắm đã xuất...

‘Hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn sử dụng trong bao lâu?

Bạn đọc hỏi: Mã ‘hộ chiếu vaccine’ điện tử có thời hạn...