Home Bí ẩn Thỉnh vong chữa ung thư vú như thông tin ở chùa Ba Vàng là tầm bậy
Bí ẩnVideo

Thỉnh vong chữa ung thư vú như thông tin ở chùa Ba Vàng là tầm bậy

“Người nhà chùa Ba Vàng” ở Quảng Ninh nói rằng bị ung thư vú là do 42 kiếp trước không chăm sóc em gái, lại làm nhiều việc ác như cướp đất nên kiếp này, vong về oán cho phải bệnh.

“Đau xương khớp do 4 kiếp trước hay giết mèo nên kiếp này bị vong mèo theo báo oán cho đau nhức toàn thân. Muốn khỏi thì phải tu tập ít nhất 49 ngày kèm công đức 3 triệu đồng. Bị ung thư vú, 42 kiếp trước không chăm sóc em gái, lại làm nhiều việc ác như cướp đất nên kiếp này, vong về oán cho phải bệnh. Muốn khỏi, phải đóng vào chùa 7,1 triệu đồng”.

Theo Lao Động, cách chữa bệnh kiểu “thỉnh vong” trên được “người nhà chùa” Ba Vàng, Quảng Ninh, rao giảng cho nhiều người dân. Bằng cách cắt nghĩa việc mắc bệnh của con người là do “nghiệp”, “người nhà chùa” cầm mic nói rằng người bệnh muốn yên ổn thì phải “thỉnh vong”, “hóa giải”, “công đức”.

Việt Nam: Đề xuất lập tức đình chỉ tất cả chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng

Thông qua Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam) Đại đức Thích Trúc Thái Minh, Trụ trì chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) đã lên tiếng về phóng sự điều tra cho rằng chùa Ba Vàng “truyền bá vong báo oán, thu trăm tỷ đồng”.

Cùng với phần chia sẻ của trụ trì chùa Ba Vàng, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam còn đề cập đến vấn đề tìm vong, chữa bệnh. Bài viết cho rằng “nếu bị bệnh ốm đau mà y khoa tìm chưa ra, đến gặp chuyên gia tâm linh, am hiểu Phật pháp, tìm ra bệnh do nhân quả nào đó, cũng không có gì khó hiểu. Sự việc tìm vong, chữa bệnh tiền kiếp có thực trong đời sống hôm nay là vì vậy”.

Thinh vong chua ung thu vu nhu thong tin o chua Ba Vang la tam bay hinh anh 1
Hình ảnh được cho là hoạt động gọi vong được báo chí ghi được tại chùa Ba Vàng. Ảnh: Lao Động.

Sau khi thông tin trên được lan truyền trên Internet, cộng đồng mạng bức xúc với những thông tin mê tín dị đoan này. Nhiều cư dân mạng khẳng định chữa bệnh kiểu “gọi hồn”, “thỉnh vong” là “tầm bậy tầm bạ”.

“Thời buổi nào rồi mà vẫn có người rao giảng những thông tin vô lý, phi khoa học như thế này. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ và xử lý nghiệm người tuyên truyền thông tin mê tín dị đoan, đặc biệt liên quan việc chữa, khám bệnh”, tài khoản Nguyễn Hùng viết.

Đáng lo ngại khi một bộ phận người dân có ý định từ bỏ các phương pháp chữa bệnh khoa học, để tìm đến cách chữa bệnh được cho là mê tín dị đoan.

Trao đổi với Zing.vn sáng 21/3 về việc chữa bệnh bằng phương pháp này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ y tế), khẳng định: “Chữa bệnh theo các phương pháp mê tín dị đoan là trái pháp luật”.

Luật Khám bệnh, Chữa bệnh cũng quy định rõ việc nghiêm cấm hành vi sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh.

Người sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 320 Bộ luật Hình sự sửa đổi bổ sung năm 2015, phạt tiền 10-100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, bị phạt tù 3-10 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền 10-50 triệu đồng.

Ung thư vú nguy hiểm thế nào?

TS.BS Hoàng Đình Chân, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt, cho hay ung thư vú là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất cho phụ nữ trên thế giới. Ở Việt Nam, cứ 100.000 người lại có khoảng 18 người bị ung thư vú, đa số là phụ nữ. Ước tính trung bình mỗi năm có tới khoảng 11.000 ca mới mắc và trên 5.000 trường hợp tử vong.

Nếu không phát hiện sớm và chữa trị kịp thời, ung thư vú sẽ di căn vào xương và hàng ngày người bệnh phải chiến đấu với những cơn đau. Khi đã di căn vào xương, bệnh ung thư vú đã ở giai đoạn 4 – giai đoạn cuối và khó có thể chữa khỏi được hoàn toàn.

Ở giai đoạn này, các tế bào ung thư sẽ hình thành một khối u ở vú và có thể lan tới bất cứ nơi nào trên cơ thể. Vị trí xâm lấn nhiều nhất đó là xương. Khoảng 70% trường hợp ung thư vú di căn bị ung thư xương. Khi di căn sang xương các tế bào ác tính có thể làm phá hủy xương, gây loãng xương nghiêm trọng nhất là dẫn đến gãy xương.

Theo GS.TS Phạm Minh Thông, Giám đốc Trung tâm Điện quang Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới, với trên 1 triệu trường hợp mới mắc hàng năm. Tại Việt Nam, tỷ suất mắc bệnh chuẩn hóa theo tuổi tăng gấp đôi trong vòng 2 thập kỷ gần đây, từ 13,8 năm 2000 lên 29,9/100.000 phụ nữ năm 2010. Tỷ lệ mắc mới hàng năm trên cả nước lên tới 12.533 ca, chiếm trên 20% số ca ung thư ở nữ giới.

Các chuyên gia khuyến cáo để điều trị bệnh, bệnh nhân cần tìm tới các biện pháp chữa trị khoa học. Việc chữa bệnh theo các biện pháp truyền miệng, mê tín dị đoan chỉ làm lỡ mất cơ hội sống của bệnh nhân.

Xem thêm: Chân dung ‘cô Yến’ chùa Ba Vàng với những phát ngôn gây phẫn nộ

Thuận Anh

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Chuyện gì đang xảy ra ở New Zealand vậy?

Bão Gabrielle quét qua đảo Bắc ở New Zealand đã khiến hạ...

Bí mật hơn 100 năm tuổi: Điều gì được giấu trong chai bia ở ga Michigan?

Hai công nhân tên là Lukas Nielsen và Leo Kimble đã phát...

Câu chuyện thương tâm về 3 phi hành gia duy nhất đã hi sinh ngoài vũ trụ

Năm 1971, ba nhà du hành vũ trụ người Nga đã phá...

Tìm hiểu về ngôi làng bánh quy gừng biến mất ở Úc

Những lý do đằng sau sự biến mất của làng bánh quy...