Home Tin Nước Úc Du lịch Úc “Viên ngọc xanh” Warrnambool – thành phố đáng sống nhất nước Úc
Du lịch ÚcTin Nước Úc

“Viên ngọc xanh” Warrnambool – thành phố đáng sống nhất nước Úc

Nép mình đầy e thẹn ở vùng ven biển phía Tây Nam lãnh thổ nước Úc có một thành phố cực “hot” đối với những người ưa dịch chuyển và vẫn đang không ngừng lớn mạnh, phát triển từng ngày để trở thành “thỏi nam châm” thu hút nguồn nhân lực và du học sinh quốc tế, ấy là Warrnambool.

Trong báo cáo Cuộc sống ở thủ đô và các khu vực Úc hàng năm của Ipsos, dựa theo khảo sát của 10.000 cư dân, Warrnambool đã đánh bại các thành phố lớn ở Úc với số điểm 68,7 về các yếu tố xếp hạng như mội trường tự nhiên, an toàn giao thông, an ninh xã hội,…

Vì sao nên du học Úc tại Warrnambool?
Warrnambool – Thành phố biển tự nhiên đẹp bậc nhất xứ chuột túi

Nội thành Perth xếp thứ hai với số điểm 68,6 và khu vực Centrals / Hills của thành phố Adelaide (67).

Khu vực phía Nam của Melbourne (65) và khu vựa phía đông (64,9) là những nơi có điểm số cao nhất của Melbourne.

Ballarat (62,6) là thành phố có điểm cao thứ hai của Victoria.

Warrnambool – “Viên ngọc xanh” của nước Úc

Thuộc tiểu bang Victoria với dân số chỉ khoảng 35.000 người, Warrnambool được Cristóvão de Mendonça – nhà quý tộc, nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha phát hiện vào đầu thế kỷ 16 và có con người đến sinh sống, định cư từ năm 1840. Trong lịch sử, Warrnambool là một vùng cảng biển tự nhiên nổi tiếng với ngành đánh bắt cá và thừa hưởng những ưu thế tự nhiên tuyệt vời để có ngành du lịch phát triển vượt trội.

Là một trong những thành phố lâu đời nhất nước Úc, Warrnambool đã, đang trở thành điểm đến du lịch nghỉ dưỡng, tham quan lẫn phiêu lưu hấp dẫn với đông đảo khách du lịch và cả du học sinh. Gần như nằm tách biệt với những ồn ào phố thị, những khói bụi kẹt xe, giữa những dòng người ngược xuôi náo nhiệt của các thành phố công nghiệp lớn, Warrnambool nép mình thẹn thùng bên bờ biển phía Tây tiểu bang Victoria như một cô gái đương lúc xuân thì, là miền đất đẹp đẽ để bạn hòa mình vào thiên nhiên, “F5” bản thân, sống chậm và xứng đáng.

Du học Úc tại Warrnambool
Phong cảnh ngoạn mục dọc cung đường ven biển Great Ocean

Cách Melbourne khoảng 300km, Warrnambool tọa lạc ở gần cuối cung đường Great Ocean – một trong những con đường ven biển lớn nhất, đẹp nhất, nổi tiếng nhất và giàu lịch sử nhất không chỉ của bang Victoria, của riêng nước Úc mà còn của cả thế giới. Great Ocean có tổng độ dài 243km bắt đầu ở Torquay, cách Melbourne khoảng 100km, băng qua nhiều cảnh quan tuyệt vời nhất đất nước và kết thúc ở Allansford. Nếu di chuyển từ Melbourne sang Warrnambool bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí đậm chất thơ của những di sản tự nhiên lẫn văn hóa nổi tiếng. Đó là hải đăng Cape Otway có hơn 170 năm tuổi; Công viên Quốc gia Port Campbell đẹp bậc nhất nước Úc với hàng trăm loài hoa, động vật hoang dã nổi tiếng; 12 vị Tông Đồ (Twelve Apostles) là các cụm đá được tôn tạo bởi thiên nhiên từ hàng triệu năm trước đứng sừng sững tựa như những người lính gác kiêu hùng của một thế giới cổ xưa… Không chỉ có thế, đây còn là nơi có vùng nước dành riêng để bảo vệ loài cá voi, là môi trường để cá voi sinh sản, phát triển.

Nếu như Sydney náo nhiệt, Melbourne kiêu kỳ, Perth sôi động thì Warrnambool lại trở nên nổi bật bởi nét thanh bình dịu dàng nhưng đầy cuốn hút mà dù đến đây du học hay du lịch thì bạn cũng khó lòng cưỡng lại trước sức hút của miền đất huyền diệu này. Đó cũng là những lý do mà Warrnambool được người dân ưu ái dành tặng danh xưng “viên ngọc xanh của nước Úc”.

Du học Úc tại Warrnambool - SV được tạo điều kiện tìm việc làm khi tốt nghiệp
Flagstaff Hill – Nơi tái hiện một phần cuộc sống và lịch sử của Warrnambool

Báo Alo Úc tổng hợp

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...