Home Tin Nước Úc Úc: Xu hướng rời bỏ thành phố lớn để sống ở các vùng ngoại ô ngày càng tăng
Tin Nước Úc

Úc: Xu hướng rời bỏ thành phố lớn để sống ở các vùng ngoại ô ngày càng tăng

Người dân Úc bắt đầu không mặn mà với các thành phố lớn khi một phúc trình cho biết trong vòng 5 năm, đã có hơn 400,000 người Úc chuyển từ các thành phố lớn để đến sống ở các vùng nông thôn.

Số lượng người dân rời bỏ các thành phố lớn để đến những vùng hẻo lánh hơn cho thấy chính phủ không cần phải thúc đẩy các di dân mới chuyển đến vùng nông thôn nữa, họ đã có sự lựa chọn của họ.

Xem thêm: Giới trẻ Australia theo “mốt” mua nhà ngoại ô

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nông thôn Úc (RAI) cho thấy, người Úc đang dần không còn mặn mà với những thành phố lớn, họ chuyển đến những vùng nhỏ và vắng vẻ hơn. Nguyên nhân do giá địa ốc quá cao và sự đông đúc ở các thành phố lớn.

Tuy nhiên, làn sóng di cư này có thể tăng lên nếu chính phủ các cấp bắt kịp xu hướng này để đầu tư thêm vào hạ tầng cơ sở cho đồng đều ở mọi địa phương, theo như đề xuất của RAI trong phúc trình được xuất bản hôm thứ Năm.

Theo Giám đốc điều hành của RAI, tiến sĩ Kim Houghton, cho rằng dân số tại Úc đang tăng lên quá nhanh, nhưng dù vậy Úc vẫn là một quốc gia rộng lớn có thể đủ chỗ cho mọi người nếu có một kế hoạch đúng đắn

“Năm ngoái dân số nước Úc đã đạt 25 triệu, tức sớm hơn dự báo 2 thập kỷ. Do đó đã đến lúc các vùng nông thôn Úc phải góp phần vào để giải quyết sự quá tải ở các thành phố lớn.

“Người dân Úc đã tỏ ý cho thấy họ muốn đến sống ở các vùng ít dân cư, nhưng để có thêm nhiều người tự nguyện chuyển đi, chúng ta cần phải hỗ trợ cộng đồng để cải thiện nhiều yếu tố để cuộc sống mới đáng sống hơn.

>>> Xem ngay Những khu vực ngoại ô có giá nhà rẻ, bán chạy nhất ở Úc

Jamberoo town centre

Năm đề xuất mà phúc trình của RAI đề cập đến là:

  • Cân bằng việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở giữa quốc gia và các tiểu bang để nâng cao chất lượng sống tại các trung tâm vùng ngoại ô.
  • Phân tích lại những tác động về mặt kinh tế trong việc tăng cường đô thị hóa chỉ tập trung ở các thành phố lớn
  • Các chương trình tập trung để hỗ trợ việc đa dạng hóa nền kinh tế và việc làm tại những vùng nông thôn phát triển chậm.
  • Cải thiện giáo dục cũng như đào tạo ở vùng nông thôn để cung cấp cái nhân lực có tài cho sự phát triển dài hạn.
  • Xóa bỏ những rào cản của di dân khi đến sống ở các vùng nông thôn, phân bổ nguồn vốn để hỗ trợ cộng đồng di dân mới đến.

Theo phúc trình này, trong 40 năm tới dân số sẽ phân bổ nhiều ở các vùng ngoại ô thay vì nội độ thành phố, chẳng hạn những vùng ngoại ô Sydney, Melbourne và Perth dân số sẽ tăng gấp đôi, và vùng ngoại ô ở Brisbane dự kiến sẽ tăng gấp ba.

>>> Xem thêm: Những vùng ngoại ô tại Melbourne mà bạn vẫn có thể mua nhà với giá dưới 500.000 đô

“Chúng ta đều biết thu nhập trung bình tại những vùng đô thị và vùng ngoại ô khá tương đồng, nhưng thời gian di chuyển đi làm và giá nhà thì hoàn toàn khác biệt.

“Nếu tiền nợ mua nhà nhiều hơn, thời gian di chuyển trên đường lâu hơn trong khi thu nhập không nhiều hơn bao nhiêu thì tại sao phải cứ mãi ở trong thành phố lớn?” tiến sĩ Kim Houghton kết luận

Báo cáo này được đưa ra sau khi chính phủ hé lộ về kế hoạch giải quyết visa nhanh hơn cho người dân di cư có tay nghề cao sẵn sàng định cư ở các khu vực ngoại ô của Úc hồi đầu tháng này.

Các quan chức của Bộ Nội Vụ Úc cũng sẽ về các vùng ngoại ô để xem xét tình hình và hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương thu hút thêm nhiều lao động lành nghề.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...