Home Tin Nước Úc Xâm nhập nhà kho tích trữ sữa bột trẻ em của thị trường chợ đen Úc để gửi sang Trung Quốc
Tin Nước Úc

Xâm nhập nhà kho tích trữ sữa bột trẻ em của thị trường chợ đen Úc để gửi sang Trung Quốc

Tin Tức Nước Úc – Một nhà máy nằm trong khu công nghiệp có cánh cửa cuốn – nhưng đây lại là cửa hàng luôn đóng cửa, một phần của việc buôn bán chợ đen sữa bột trẻ em đang bùng nổ.

Bên trong nhà kho tích trữ sữa bột trẻ em của thị trường chợ đen đang bùng nổ tại Úc

Bên trong, Seven News đã phát hiện ra các tấm nâng hàng, túi và xe đẩy hàng chứa đầy sữa bột trẻ em Aptamil đã bị thu gom hết từ các kệ siêu thị, và đang sẵn sàng để gửi đến Trung Quốc.

Người quản lý nhà máy nói với Seven News: “Có rất nhiều công ty muốn gửi bưu kiện ra nước ngoài, chúng tôi chỉ để sữa bột trẻ em lại đây và nó sẽ được gửi đến đó.”

Bên trong nhà kho tích trữ sữa bột trẻ em của thị trường chợ đen đang bùng nổ tại Úc

Số lượng ngày càng tăng những người mua sắm Trung Quốc chuyên nghiệp – hay còn gọi là daigou – đang gây áp lực đối với nguồn cung của siêu thị.

Đối với các bà mẹ như cô Jodie, điều này đồng nghĩa với việc con của họ đang không có sữa để dùng.

“Tôi đã lái xe khoảng một giờ, chỉ cố để tìm ra loại sữa bột trẻ em cùng một thương hiệu”, cô nói.

Các siêu thị lớn Coles và Woolworths có giới hạn 4 hộp sữa mỗi lần mua hàng, nhưng không có chính sách nào ngăn chặn người mua sắm quay lại nhiều lần.

Khi được hỏi có phải những người mua sắm riêng lẻ đến để thu thập sữa bột mỗi buổi sáng không, người quản lý nhà máy nói, “không, tiếng Anh của tôi không tốt”.

Bên trong nhà kho tích trữ sữa bột trẻ em của thị trường chợ đen đang bùng nổ tại Úc

Một hoạt động tương tự cũng được thực hiện tại một nhà kho khác trong thị trấn.

Seven News đã quay lại được cảnh những người mua sắm mua hàng loạt trong các cửa hàng tạp hóa khác nhau trên khắp Sydney.

Cơ quan giám sát tiêu dùng cho hay những người mua hàng không vi phạm bất kỳ luật lệ nào và có một số người trong Chính phủ ủng hộ việc mua sắm điên cuồng này.

Ông Peter Phelps, một nghị sĩ Đảng Tự do, nói: “Nhu cầu là một chỉ số quan trọng cho thấy nền kinh tế của chúng ta sẽ đi đến đâu.”

“Nếu có nhu cầu về sản phẩm này thì mọi người sẽ đầu tư vào chúng, vì vậy cần khuyến khích người Trung Quốc quan tâm đến các sản phẩm nông nghiệp của chúng ta, nó cần được ủng hộ”.

Theo Báo Úc

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...