Home Tin Nước Úc Úc dọa bỏ tù các CEO mạng xã hội nếu để lọt ảnh khủng bố
Tin Nước Úc

Úc dọa bỏ tù các CEO mạng xã hội nếu để lọt ảnh khủng bố

Úc cảnh báo sẽ bỏ tù giám đốc điều hành các mạng xã hội nếu họ không họ không nhanh chóng loại bỏ các tài liệu cực đoan khỏi nền tảng của mình.

Thủ tướng Scott Morrison đã gặp một số công ty công nghệ vào ngày 26/3, bao gồm cả Facebook, Twitter và Google, để hỏi họ dự định làm thế nào ngăn ngừa việc các nền tảng bị “vũ khí hóa” bởi những kẻ khủng bố, khi Canberra xem xét các luật mới sau vụ khủng bố tại nhà thờ Hồi giáo New Zealand.

“Các nền tảng truyền thông xã hội có thể đưa ra quảng cáo cho bạn chỉ trong nửa giây. Họ có thể gỡ bỏ tư liệu khủng bố và các loại tư liệu nguy hiểm khác trong cùng khung thời gian và áp dụng khả năng tuyệt vời của họ vào những thách thức thực sự để giữ an toàn cho người Australia”, ông nói với các phóng viên trước cuộc họp.

Australia doa bo tu cac CEO mang xa hoi neu de lot anh khung bo hinh anh 1
Thủ tướng Australia Scott Morrison. Ảnh: AAP.

Tổng chưởng lý Christian Porter cho biết phản hồi từ các công ty trong cuộc họp hôm 26/3 là “hoàn toàn thất vọng”.

“Cuộc thảo luận quan trọng hơn mà chúng tôi muốn có hôm nay là làm thế nào để họ phản ứng nhanh hơn hoặc thực sự ngăn chặn việc phát trực tiếp loại tài liệu này ngay từ đầu? Và câu trả lời cho những câu hỏi đó không thỏa đáng”, ông nói.

Porter cho biết chính phủ đã “hoàn toàn cân nhắc” khả năng ngồi tù của các giám đốc điều hành khi xem xét luật mới. Ông cảnh báo luật pháp Australia có “phạm vi ngoài lãnh thổ” bất kể công ty có trụ sở ở đâu.

Facebook cho biết sau cuộc họp rằng họ vẫn “sốc và buồn” trước các vụ tấn công ở thành phố Christchurch.

“Chúng tôi cam kết hợp tác với các nhà lãnh đạo và cộng đồng ở New Zealand, Australia và các quốc gia khác, cùng với các công ty công nghệ và truyền thông khác để giúp chống lại phát ngôn thù địch và mối đe dọa khủng bố”, AFP trích dẫn tuyên bố của Facebook.

Facebook cho biết họ đã “nhanh chóng” gỡ bỏ 1,5 triệu video về các cuộc tấn công nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, trong đó tay súng đã livestream vụ tấn công lên mạng xã hội.

Đoạn video dài 17 phút của vụ tấn công ngày 15/3 được phổ biến rộng rãi trên mạng. Các chuyên gia cho biết nó có thể dễ dàng được rút lại vài giờ sau vụ tấn công.

Chính phủ đã thành lập một đội đặc nhiệm, bao gồm đại diện từ các công ty công nghệ, để xem xét các phản ứng có thể có đối với việc đăng và truyền bá tài liệu khủng bố trực tuyến.

Theo zing.vn

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...