Home Tin Nước Úc Úc: Có thể bảo lãnh cha mẹ qua du lịch được lâu hơn nhờ vào Visa du lịch mới
Tin Nước ÚcVisa Úc

Úc: Có thể bảo lãnh cha mẹ qua du lịch được lâu hơn nhờ vào Visa du lịch mới

www.Alouc.com – Di dân có thể bảo lãnh cha mẹ qua Úc theo diện du lịch Úc trong 3 năm, một chủ trương dự kiến nhận được sự ủng hộ của đảng Lao Động.

Khi tài xế xe buýt Arvind Duggal di dân qua Úc năm 2008, ông đem theo vợ con, nhưng phải để lại mẹ già ở Ấn Độ.

“Ông bà luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc dạy dỗ con cái. Tôi học hỏi rất nhiều từ họ, nhưng con tôi thì không có cái may mắn đó,” ông Duggal nói với SBS.

Visa Úc
Visa Úc

Bảo lãnh cha mẹ qua Úc đoàn tụ thường rất tốn kém, có thể đến $50.000 Úc kim/người, và phải chờ đợi trong nhiều năm nếu không có tiền.

Cha mẹ nào có con cái ở quê nhà đông hơn ở Úc thì dù có tiền cũng không thể bảo lãnh được.

Mẹ của ông Duggal thỉnh thoảng qua thăm con cháu như một du khách.

“Bà chỉ ở được một năm thì phải trở về trong 6 tháng, và sống một mình không có ai chăm lo, vì vậy chúng tôi phải tìm mọi cách để bà có thể đoàn tụ với chúng tôi.”

Ông Duggal đang vận động lấy chữ ký cho một thỉnh nguyện thư và đã được 27 ngàn chữ ký.

Trong số những người ủng hộ cho sự thay đổi này là Thượng nghị sĩ Lao Động Tùng Ngô (trong hình) của Nghị viện Nam Úc.

“Ông bà rất quan trọng cho nhiều di dân mới đến Úc. Họ là người truyền đạt những giá trị truyền thống cho con cháu.”

Ông Ngô đắc cử vào Nghị viện Nam Úc tháng 3 năm 2014, sau khi được bầu vào Hội đồng Thành phố Enfield (nay là Port Adelaide Enfield Council) năm 1995.

Ông Ngô kêu gọi chính phủ ban hành loại visa mới có hạn 3 năm dành cho các cha mẹ.

Muốn được cấp loại visa này người nộp đơn cần phải có bảo hiểm y tế tư.

Cho dù có điều kiện như vậy nhưng Chủ tịch Viện Di dân Úc, Angela Julian-Armitage, nói những người qua Úc theo diện visa này vẫn có thể tạo gánh nặng cho hệ thống an sinh xã hội.

“Cái khó ở đây là làm sao để chính phủ cân bằng, nhưng không dễ bởi vì chính phủ phải chịu trách nhiệm cho những di dân đến Úc bằng con đường hợp pháp.”

“Điều tốt là cha mẹ có thể đoàn tụ với con cái, nhưng đưa họ đến đây cụ thể như thế nào thì chúng ta cần biết chi tiết mới có thể nói chuyện này tốt hay không,” bà Julian-Armitage nói.

Tổng trưởng Di trú Peter Dutton đã từng bác bỏ ý tưởng ban hành một loại visa du lịch mới.

Nhưng đảng Lao Động vẫn đang xem xét và dự kiến sẽ tuyên bố về chuyện này trong những ngày tới.

Ông Duggal hoan nghênh sự ủng hộ của phe đối lập và nói cũng là để ông dành thêm thời gian cho mẹ ông khi còn có thể.

“Nhiều cha mẹ đã già rồi, họ không còn bao nhiêu thời gian, cho nên sẽ tốt nếu họ có thể ở bên cạnh gia đình.

Xem thêm các bài viết liên quan đến du lịch, Visa du lịch Úc:

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...