Home Tin Nước Úc Úc: 10 người bị bắt giữ cùng 1500 cây cần sa trồng trái phép ở Perth
Tin Nước Úc

Úc: 10 người bị bắt giữ cùng 1500 cây cần sa trồng trái phép ở Perth

(www.Alouc.com) – Cảnh sát đã bắt giữ 10 người và thu giữ 1500 cây cần sa sau một cuộc “đập tan” một tổ chức ma túy lớn tại Perth, theo lời cảnh sát.

Cảnh sát đã đột kích 24 ngôi nhà trong vùng ngoại ô phía Nam của Perth vào thứ Tư.

Cùng với lượng lớn cây cần sa, cảnh sát đã thu giữ được khoảng 30kg nguyên liệu cần sa và tiền mặt.

cần sa

Những kẻ bị bắt có khả năng có liên hệ với cùng một tổ chức tội phạm và bốn kẻ trong số đó đang định cư bất hợp pháp tại Úc. Hiện bốn kẻ này đang ở trong một trung tâm giam giữ, Thám tử cao cấp Trung sĩ Michael Rowson nói.

“Nhóm tội phạm có tổ chức mà chúng tôi đã xác định được là khá lớn, với nguồn tài nguyên quan trọng được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động”, ông Rowson nói.

“Việc buôn bán cần sa sẽ làm tăng lượng tội phạm tại địa phương như trộm cắp, cướp bóc và các tội khác bởi những người tài trợ cho việc mua bán ma tuý của họ.”

Một người đàn ông 42 tuổi đến từ Rockingham và một người đàn ông 26 tuổi đến từ NSW bị buộc tội buôn bán ma túy và trộm cắp điện

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...