Home Tin Nước Úc Sydney Từ 1/6, người dân Sydney sẽ bị phạt tiền nếu phí phạm nước
SydneyTin Nước Úc

Từ 1/6, người dân Sydney sẽ bị phạt tiền nếu phí phạm nước

Giới hạn sử dụng nước sẽ có hiệu lực chặt chẽ trên khắp Sydney từ thứ Bảy này trong bối cảnh mức nước trong các đập Sydney tiếp tục sụt giảm và hạn hán đang vắt kiệt NSW.
Theo hãng tin AFP, chính quyền bang New South Wales cho biết các đập chứa nước xung quanh vùng Sydney hiện đều bị dòng chảy thấp nhất kể từ những năm 1940.

Người dân và doanh nghiệp ở Sydney sẽ phải đối mặt với các khoản tiền phạt nếu vi phạm các hạn chế dùng nước sắp có hiệu lực trong cuộc vật lộn của tiểu bang NSW với hạn hán và mức nước trong các đập nước ở Sydney tiếp tục giảm.

Bộ trưởng Nước Melinda Pavey hôm nay tuyên bố rằng hạn chế dùng nước cấp độ một sẽ được áp dụng trên toàn Sydney rộng lớn, lần đầu tiên trong gần một thập niên, bắt đầu từ thứ Bảy này, ngày 1 tháng Sáu.

Các hạn chế dùng nước sẽ trở thành chuyện bắt buộc khi mức nước trong đập giảm xuống 50 phần trăm. Lần này chính phủ tiểu bang NSW đã kích hoạt lệnh hạn chế nước sớm hơn. Mức đập nước ở khắp Sydney đang ở mức 53.5% hôm nay, thứ Ba 28 tháng Năm.

Hạn hán kỷ lục tại thành phố Sydney, Úc – Ảnh: DAILY MAIL

“Trong hoàn cảnh thiếu mưa, còn dòng chảy vào các kho chứa nước của Sydney đang ở mức yếu nhất kể từ năm 1940, chính phủ đã đi đến quyết định rằng tốt nhất là nên hạn chế nước,” bà Pavey nói với các ký giả.

Theo các hạn chế chính phủ NSW đưa ra, các vòi nước phải có phần điều khiển vòi phun hoặc một phụ kiện khác với cơ chế bật-tắt tức thì, việc tưới các bãi cỏ và vườn tược phải được thực hiện trước 10 giờ sáng và sau 4 giờ chiều.

Các quy tắc này cũng sẽ được áp dụng cho các vòi nước cố định, việc rửa xe, thuyền và các tòa nhà, việc sử dụng vòi phun nước và hệ thống tưới nước hoặc làm đầy các hồ bơi mới xây hoặc cải tạo với nước.

Theo các quy định hạn chế mới này, người dân ở Sydney có thể bị phạt tới 220 AUD (150 USD) và phạt doanh nghiệp lên tới 550 AUD (380 USD) nếu không khóa vòi để nước chảy lênh láng hoặc dùng hệ thống vòi tưới tiêu để tưới nước cho vườn tược.

“Giới hạn sử dụng nước là một phản ứng quan trọng trong hạn hán, tập trung vào nước dùng bên ngoài nhà của các hộ gia đình.

“Nông thôn NSW đang đối phó với hạn hán và đã đến mức kỷ lục. Hạn chế dùng nước ở Sydney có nghĩa là các hộ gia đình khắp tiểu bang đang làm phần việc của mình để dự trữ nước,” bà Pavey cho biết trong thông cáo hôm nay.

Một loạt các miễn trừ cũng sẽ được áp dụng cho các doanh nghiệp trong tình huống nước rất quan trọng đối với hoạt động của họ hoặc không có gì có thể thay thế nước trong hoạt động doanh nghiệp, theo bà Catherine Port, chuyên viên chống hạn hán của Sydney Water cho biết.

Ví dụ các chuyên viên làm vườn, phải làm việc ban ngày, có thể nộp đơn xin được miễn trừ.

Cách đây đúng 10 năm, thành phố Sydney từng phải ban hành các quy định sử dụng tiết kiệm nước. Khi đó tất cả các thành phố lớn của Úc đều đã áp dụng mức trần cho lượng nước sử dụng do hạn hán nghiêm trọng.

Chính sách hạn chế dùng nước đó thậm chí còn kéo dài trong hơn một thập kỷ với một số khu vực của Úc.

Thông báo hôm nay được đưa ra sau khi Nhà máy Khử muối của Sydney, Sydney Desalination Plant, khởi động lại hồi tháng 1, trở lại hoạt động lần đầu tiên sau 7 năm.

Bà Pavey cho biết nhà máy này đang hoạt động với công suất khoảng 50% và sẽ bổ sung khoảng 15% vào nguồn cung cấp nước của Sydney khi nó hoạt động hết công suất.

 Báo Alo Úc tổng hợp

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...