Home Tin Nước Úc Thủ tướng Úc Morrison ủng hộ chương trình visa nông nghiệp dài hạn
Tin Nước ÚcVisa Úc

Thủ tướng Úc Morrison ủng hộ chương trình visa nông nghiệp dài hạn

Tin Tức Nước Úc – Thủ tướng Scott Morrison đã tuyên bố chính phủ của ông cam kết sẽ ban hành loại visa mới dành cho những lao động ngoại quốc muốn đến Úc làm nông trại.

Một loại visa mới dành cho những lao động ngoại quốc muốn đến Úc làm nông trại có lẽ sắp sửa được ban hành, tuy nhiên loại visa này sẽ không phải để dành cho những người chỉ muốn sang Úc làm ngắn hạn trong các vụ thu hoạch.

Thủ tướng Scott Morrison cho hay ông muốn có một cuộc thảo luận thẳng thắn về dự luật đã khiến gây ra nhiều căng thẳng trong Liên đảng. Do trước đó, lãnh đạo đảng Quốc gia Michael McCormack đã bị nhiều chỉ trích ngay trong nội bộ khi không có hành động nào ủng hộ visa nông nghiệp.

“Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để cho ra loại visa nông nghiệp – nhưng đó sẽ là một giải pháp cho dài hạn hoặc trung hạn, chứ không nhằm để lấp đầy thiếu hụt lao động trong ngắn hạn,” ông Morrison nói.

Trong khi đó, Hiệp hội Nông gia thì đang vận động cho việc ban hành visa nông nghiệp, họ xác nhận rằng các nông trại trên toàn nước Úc đang rất thiếu hụt lao động, và họ cần thêm khoảng 100,000 lao động cho những vụ mùa.

Tuy nhiên ông Morrison nói chương trình visa mới này không thể ban hành một cách tùy tiện. Theo đó, trong vụ mùa thu hoạch tới, chính phủ yêu cầu các nông gia phải đăng ký số lượng lao động thiếu hụt trên cơ sở dữ liệu để giúp đối chiếu với số lượng lao động tại Úc.

“Chúng tôi chưa bao giờ nói đó là ý kiến tồi, nhưng chúng tôi phải đi làm việc này một cách đúng đắn, và việc bổ sung lao động ngắn hạn không phải là cách tốt nhất,” ông Morrison nói.

“Nó không giải quyết tất cả vấn đề trong vụ mùa tiếp theo.”

Các nông gia tại Úc đang phải thường xuyên đối mặt với vấn đề thiếu thốn nhân lực, đặc biệt trong khoảng thời gian thu hoạch. Họ thường tìm kiếm các lao động thời vụ nắm giữ đủ loại visa, trong đó có các đối tượng giữ visa làm việc kết hợp đi nghỉ (working holiday), tuy nhiên các loại visa này đôi khi dẫn đến nhiều phức tạp.

Hồi tháng 8, đích thân Bộ trưởng Nông nghiệp của liên bang David Littleproud đã đứng sau ủng hộ ban hành một loại visa nông nghiệp.

“Ngành nông nghiệp đang thiếu hụt lao động trầm trọng, đặc biệt là những công nhân thu hoạch vụ mùa, hái trái, tôi tin việc ban hành một loại visa có thể giải quyết tình trạng này,” ông Littleproud nói.

Con đường đến thường trú Úc ngày càng khó khăn với các visa tay nghề

“Chúng ta cần có một visa chuyên biệt cho những ai muốn đến đây làm việc trong các nông trại, họ sẽ không cần phải đi vòng vèo tìm kiếm những con đường visa khác nữa.”

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...