Home Tin Nước Úc Thêm nhiều địa điểm tại Úc sẽ phải đóng cửa từ ngày 25/3
Tin Nước Úc

Thêm nhiều địa điểm tại Úc sẽ phải đóng cửa từ ngày 25/3

Thủ tướng Scott Morrison vừa bổ sung thêm nhiều địa điểm vào danh sách những nơi buộc phải ngưng hoạt động, nhằm đối phó với tình trạng các ca nhiễm coronavirus leo thang nghiêm trọng. Quy định này sẽ có hiệu lực từ nửa đêm thứ Tư 25/3.

Trước đó, Thủ tướng Scott Morrison đã đưa ra một danh sách những nơi mà chính phủ cho là dịch vụ không thiết yếu và sẽ bị ngừng hoạt động từ trưa thứ Hai ở NSW, Victoria và ACT.

Và nay đã thêm một loạt những địa điểm mới cũng sẽ bị buộc phải ngưng hoạt động bắt đầu từ nửa đêm thứ Tư 25/3, bao gồm:

  • Tất cả cửa hiệu chăm sóc sắc đẹp, spa, mát-xa, làm nail, xăm, hồ bơi.
  • Các tiệm làm tóc vẫn được phép hoạt động, tuy nhiên thời gian dành cho mỗi khách hàng không được quá 30 phút.
  • Các quán ăn trong trung tâm thương mại (food court) không mở cửa cho khách ăn uống tại chỗ, trừ mua đem về.
  • Tất cả thư viện, bảo tàng, phòng triển lãm.
  • Các công viên giải trí.
  • Các buổi xem và đấu giá mua bán địa ốc.
  • Các buổi tập thể thao ngoài trời vẫn được phép tổ chức với số lượng người tham gia tối đa 10 người, và phải giữ khoảng cách an toàn (social distancing).
  • Các đám cưới chỉ được tổ chức với tối đa 5 người tham dự và đám tang là 10 người.

Đã có hơn 2,300 ca nhiễm coronavirus tại Úc. Trước tình hình hiện nay, Giám đốc Dịch vụ Y tế Úc Brendon Murphy cũng đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại.

“Chúng tôi rất lo lắng về tốc độ tăng của các ca nhiễm corona virus trong những ngày qua.

“Chúng ta phải thay đổi cách thức giao tiếp xã hội trong một thời gian dài. Vì loại virut này sẽ còn tồn tại không biết đến bao giờ.”

“Người dân phải nghĩ đến chuyện tránh những hoạt động giao tiếp không cần thiết, không nên tiếp xúc gần với bất cứ ai để khiến họ gặp nguy hiểm.”

Ngoài ra, Thủ tướng Scott Morrison cũng thúc giục tất cả người dân hãy ở yên trong nhà, không tụ tập, và chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. Đồng thời lệnh cấm ra nước ngoài cũng đã được ban bố.

Ông cũng nói thêm rằng người dân Úc nên tiếp tục làm việc, nhưng khuyến khích mọi người cố gắng làm việc tại nhà.

Theo SBS

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...