Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Người phụ nữ bị tố phân biệt chủng tộc với người Hồi giáo trên xe buýt
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Người phụ nữ bị tố phân biệt chủng tộc với người Hồi giáo trên xe buýt

Tin Tức Nước Úc – Một phụ nữ đã bị quay lại cảnh nói chuyện phân biệt chủng tộc một cách cay độc trên xe buýt ở Sydney.

Theo báo cáo của công ty truyền thông News Corp, vụ việc tình cờ xảy ra trên một chuyến xe buýt từ Wynyard đến Mona Vale vào trưa thứ bảy.

Sau khi người phụ nữ bị tài xế yêu cầu rời khỏi xe buýt, vẫn có thể thấy cô ta đang cười vào mặt anh ta khi xuống xe.

Người phụ nữ đã giận dữ tuôn một tràng mắng chửi trên xe buýt. Ảnh: News Corp

“Câm miệng. Tôi sẽ nói những gì tôi muốn.” Người phụ nữ quát lên.

“Mỗi tên Hồi giáo đều có thể trở thành một phần tử cực đoan.” Ngưởi phụ nữ cho rằng tất cả những kẻ hồi giáo nếu không cực đoan như IS thì đều là một lũ “bỏ đạo”.

Sự kiện khó chịu vẫn tiếp tục tiếp diễn cho đến khi tài xế yêu cầu cô ta rời khỏi xe nếu không sẽ gọi cảnh sát.

Khoảnh khắc người phụ nữ tát vào mặt tài xế trước khi rời khỏi xe trong sự tức giận. Ảnh: News Corp

“Cô làm ơn xuống khỏi xe của tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát” Tài xế nói.

“Không, tôi không xuống. Tôi đã làm gì sai?” Cô ấy hỏi lại.

“Phân biệt chủng tộc” Anh ấy trả lời.

Người phụ nữ sau đó nhảy cẫng lên, tát vào mặt tài xế và rời khỏi xe buýt trong tiếng chửi rủa.

Không có thông tin về việc người lái xe có bị thương trong cuộc tấn công hay không.

My My – Báo Alo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...