Home Tin Nước Úc Sydney Sydney: Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi khi thêm 6 ca nhiễm trong một tuần
SydneyTin Nước Úc

Sydney: Cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch sởi khi thêm 6 ca nhiễm trong một tuần

(www.Alouc.com) – Trong tuần qua, đã có 10 trường hợp nhiễm sởi được xác nhận tại tây Sydney. Bộ Y tế NSW cảnh báo dịch bùng nổ và kêu gọi mọi người hãy tiêm vắc xin.

Có thêm 6 người Sydney nữa mắc bệnh sởi, nâng số trường hợp mắc bệnh trong tuần qua lên 10 người. Nhiều người nhiễm bệnh nằm ở khu vực Auburn và Bankstown.

“Con số này nâng tổng số ca mắc bệnh tại NSW chỉ riêng năm nay lên 19”, giám đốc bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế NSW, Dr Vicky Sheppeard phát biểu.

Những người mắc bệnh thường xuyên tới lui các địa điểm sau: Wyndham College tại Quakers Hill, trung tâm Y tế quận Fairfield, Bệnh viện Fairfield, Bệnh viện Nhi đồng Westmead và Trung tâm Y tế NAS tại Auburn trong suốt tuần qua.

“Những ca mắc bệnh gần đây củng cố tầm quan trọng của việc chủng ngừa”, bà nói.

“Một loại vắc xin sởi có hiệu quả cao đã sẵn sàng để được cung cấp miễn phí trong nhiều năm và tất cả mọi người, kể cả người lớn lẫn trẻ em, đều phải tiêm 2 liều vắc xin trong cả đời”.

“Nếu bạn có các triệu chứng của bệnh sởi, hãy tìm đến những lời khuyên y tế. Xin hãy gọi cho các bác sĩ hoặc bệnh viện để có thể được cách ly với mọi người nhằm làm giảm nguy cơ lây bệnh”.

Những triệu chứng của sởi bao gồm sốt, đau mắt, ho, sau đó là phát ban đỏ, phồng rộp từ 3-4 ngày sau đó.

Các bậc phụ huynh có con nhỏ không được tiêm chủng vắc xin sởi đầy đủ được kêu gọi tới nhận thuốc miễn phí.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...