Home Tin Nước Úc Quyền và nghĩa vụ của người có visa sinh viên ở Úc
Tin Nước ÚcVisa Úc

Quyền và nghĩa vụ của người có visa sinh viên ở Úc

Gần đây, hãng tin Seek Visa đã trích dẫn các quy định hiện hành đối với người có visa sinh viên ở Úc.

Cụ thể, người có visa này không được phép làm bất cứ công việc nào tại Úc trước khi khóa học bắt đầu. Sinh viên cũng không được phép làm việc quá 40 tiếng mỗi hai tuần trong thời gian của khóa học hoặc khóa đào tạo.

>>> Xem ngay: Bí quyết tìm việc làm thêm cho du học sinh Úc

Tuy nhiên, sinh viên được phép làm việc nhiều hơn khoảng thời gian nói trên nếu như làm việc là một yêu cầu của khóa học, và khóa học đó được công nhận bởi Bộ phận Đăng Ký Tổ chức Khóa học cho Sinh viên Nước ngoài thuộc chính phủ Khối Thịnh vượng chung.

Trường hợp ngoại lệ khác được áp dụng cho visa sinh viên liên quan đến bằng cấp dành cho nghiên cứu sinh hoặc bằng tiến sĩ nếu người giữ visa đã bắt đầu chương trình học để lấy các bằng cấp này.

Các quy định nêu rõ hai tuần lễ là khoảng thời gian ngày tính từ thứ Hai. Nếu sinh viên làm việc quá 40 tiếng mỗi hai tuần trong thời gian của khóa học thì sẽ bị xem là không tuân thủ giới hạn về thời gian làm việc và có thể bị hủy visa.

Giới hạn về thời gian làm việc tương tự cũng được áp dụng đối với tất cả các thành viên trong gia đình của người giữ visa. Và người thân trong gia đình của người giữ visa chỉ được phép làm việc khi người giữ visa đã bắt đầu khóa học.

Nếu sinh viên muốn ở lại Úc để làm việc sau khi tốt nghiệp, thì sinh viên sẽ cần phải có visa làm việc mới trước khi visa du học hết hạn.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...