Home Tin Nước Úc Nước Úc và 4 “nguy cơ từ Trung Quốc” đe dọa đến chủ quyền và nền dân chủ quốc gia
Tin Nước Úc

Nước Úc và 4 “nguy cơ từ Trung Quốc” đe dọa đến chủ quyền và nền dân chủ quốc gia

(www.Alouc.com) – Có một “hiểm họa Trung Quốc” gồm bốn thành tố chính ngay trong lòng nước Úc, đe dọa chủ quyền và nền dân chủ của quốc gia này, theo các cơ quan truyền thông lớn của Úc. Cụ thể là gì?

trung quốc

Theo trang Global Research, tại Úc đang có một chiến dịch “săn tìm” những chính trị gia, thương gia, hay bất kỳ tổ chức cá nhân nào cũng có lập trường thân Trung Quốc. Đây là chiến dịch xuất hiện sau vụ bê bối “ăn tiền Bắc Kinh” của thượng nghị sĩ Đảng Lao động Sam Dastyari.

Ông Dastyari bị phát hiện nhận 1.670 USD dưới hình thức chi phí đi lại cá nhân do một công ty Trung Quốc chi trả, và sau đó lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông, trái với lập trường của đảng mình.

Sau vụ bê bối này, truyền thông Úc liên tục cảnh báo đất nước đang chịu hiểm họa từ một “đạo quân thứ 5” (fifth column, thuật ngữ chỉ lực lượng phá hoại ngầm từ bên trong), gồm “những người hoặc bị Trung Quốc mua chuộc thông qua “quyền lực mềm”, hoặc có gốc gác Trung Hoa và trung thành với (Bắc Kinh)”.

Theo Global Research, dẫn đầu chiến dịch truyền thông “vạch mặt âm mưu” này là đài quốc doanh ABC và tờ tạp chí kinh tế hàng đầu nước Úc, tờ Australian Financial Review.

Chính tờ Australian Financial Review đã đăng tải bài viết tố ông Dastyari, và tiếp sau đó là một loạt 11 bài viết chỉ ra các hiểm họa Trung Quốc có thể gây hại cho lợi ích nước Úc.

Một trong những bài viết “dữ dội” nhất trong chiến dịch truyền thông chống Trung Quốc, theo Global Research, là bài xã luận ngày 5-9 của Peter Hartcher, biên tập viên quốc tế của tờ Sydney Morning Herald.

Nhận diện chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ

Ông Hartcher khẳng định chủ quyền nước Úc đang gặp nguy bởi nhiều tầng lớp thân Bắc Kinh ngay trong giới chính trị, doanh nghiệp và cả cộng đồng người Úc gốc Hoa. Cây bút này cho rằng “nước Úc đang nhìn nhận Trung Quốc một cách khá ngây thơ”, khi xem nhẹ hiểm họa mà các thế lực nói trên có thể gây ra cho nền chính trị nước này.

Nhà báo Hartcher nhắc lại chiến dịch diệt chim sẻ (Đả ma tước vận động) mà chủ tịch Mao Trạch Đông từng phát động trong kế hoạch Đại nhảy vọt ở Trung Quốc năm 1958 nhằm diệt trừ bốn con vật chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ, và cho rằng nước Úc đang cần một chiến dịch tương tự như thế. “Chúng ta cần chiến dịch nâng cao cảnh giác trước sự chi phối của nước ngoài vào nền dân chủ – Hartcher viết – Dùng lại từ ngữ của Mao, chúng ta có lẽ cũng cần chiến dịch “Diệt bốn con vật gây hại” để ngăn chặn ảnh hưởng của các nhân tố ngoại bang”.

Chuyên gia Úc cảnh báo 4 "nguy cơ Trung Quốc"
Ảnh minh họa bài viết của tác giả Hartcher trên Sydney Morning Herald

Tác giả giải thích ngay “chuột” ở nước Úc chính là “những chính trị gia bị Trung Quốc quyến rũ” và Dastyari chỉ là “một trong số rất nhiều nhân vật như thế”.

“Ruồi”, theo Hartcher, chính là “những cái loa miệng được trả tiền để nói tốt cho Trung Quốc”. Tác giả nói thẳng một trong số những “con ruồi” như vậy là cựu ngoại trưởng (thuộc Đảng Lao động) Bob Carr, người đã thành lập Viện Quan hệ Úc-Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney bằng khoản tài trợ 1,8 triệu USD từ một tập đoàn Trung Quốc.

Kế tiếp, ông Hartcher cho rằng “muỗi” chính là những doanh nhân người Úc “lo lắng cho lợi ích tài chính của bản thân đến mức muốn nước Úc phải chịu vị thế quỵ lụy”. Ông cho rằng tỉ phú truyền thông và khai khoáng Kerry Stokes, chủ tịch đài truyền hình Channel 7, chính là “muỗi” vì đã từng phản đối việc lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đặt căn cứ đồn trú ở thành phố miền bắc Darwin.

“Ai cần những sinh vật phá hoại này chứ?” biên tập viên tờ Sydney Morning Herald kết luận.Cuối cùng, các tổ chức Úc gốc Hoa và hội sinh viên Trung Quốc tại các trường đại học được Hartcher xếp vào nhóm “chim sẻ” bởi các tổ chức này “tồn tại chỉ để truyền bá ảnh hưởng của Bắc Kinh”. Con “chim sẻ đầu đàn”, theo Hartcher, là Hội đồng Thúc đẩy thống nhất hòa bình Trung Quốc ở Úc.

Chuyên gia Úc cảnh báo 4 "nguy cơ Trung Quốc"

Du khách Trung Quốc chụp hình selfie trước Nhà hát Opera Sydney – Ảnh: Reuters

Global Research bình luận chiến dịch truyền thông chống Trung Quốc ở Úc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang ở Biển Đông. Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đều muốn Úc gửi tàu chiến và máy bay tham gia thể hiện “Quyền tự do hàng hải” cùng với Mỹ xung quanh các đảo do Trung Quốc chiếm đóng trái phép tại Biển Đông. 

Bắc Kinh cũng đã cảnh báo thông qua truyền thông Trung Quốc các tàu chiến Úc sẽ bị tàu quân sự nước này tấn công nếu làm theo đề nghị của Mỹ.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...