Home Tin Nước Úc Người dân Úc lo lắng trước ‘cơn khát sữa’ của người Trung Quốc
Tin Nước Úc

Người dân Úc lo lắng trước ‘cơn khát sữa’ của người Trung Quốc

Tin Tức Nước Úc – Người dân Úc có con trong độ tuổi uống sữa bột đang rất tức giận và lo lắng khi sữa bột luôn trong tình trạng khan hiếm, vì toàn bộ đều nằm trong tay các Daigou đang ra sức thu gom sữa để bán ra nước ngoài thay vì số sữa bột này phải được dành cho trẻ em Úc.

Hình ảnh các daigou đi gom sữa bột tại các quầy kệ siêu thị giờ đây đã không còn xa lạ. Nhiều người dân Úc đã chứng kiến những người Trung Quốc đi gom sữa bột, họ đi thành nhóm để chia nhau mỗi người mua 2 hộp theo chỉ tiêu của siêu thị, hoặc quay trở lại nhiều lần để mua.

Điều này đã ngày càng làm gia tăng sự lo ngại lẫn tức giận của những cha mẹ có con nhỏ khi không thể tìm mua được sữa cho con, và thậm chí cả các nhân viên siêu thị từng bị mắng chửi khi họ cố gắng kiểm soát số lượng hộp sữa được bán ra.

Phóng sự của ABC đã chứng kiến nhiều người mua hàng ở trung tâm mua sắm Rundle Mall ở Adelaide đã trao đổi với nhau và canh chừng ngay khi các hộp sữa được chất lên quầy kệ. Các daigou đã ngay lập tức lấy hai hộp đem ra một chiếc xe chờ sẵn bên ngoài, và sau đó quay trở lại nhiều lần để tiếp tục mua và chất đầy các hộp sữa trong cốp xe.

Và mới đây, một đoạn footage ghi được tại siêu thị Woolworths ở Doncaster East ở Melbourne, cho thấy một nhóm người đang thay nhau chất hàng chục những túi chứa các hộp sữa bột trẻ em vào một góc bên ngoài siêu thị.

Người phụ nữ quay đoạn phim này đã rất tức giận vì theo chính sách mỗi khách hàng chỉ được mua 2 hộp sữa. Bà nói chính sách này sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu không có chế tài cho những người vi phạm.

‘Tôi không thể tin được, làm sao điều này có thể được coi là hợp pháp tại Úc. May mắn là con gái chúng tôi không còn uống sữa nữa, nhưng tôi cảm thấy đau lòng cho các gia đình Úc có con cần sữa mà lại không thể mua được,” ngườ phụ nữ này nói.

Và cũng có rất nhiều người đã chia sẻ với ABC kinh nghiệm của họ về các daigou, nhiều người đã chủ quan khi thấy vẫn còn sữa, nhưng sau đó phải cuống cuồng tìm mua khắp nơi vì các hộp sữa ‘bốc hơi’ rất nhanh chóng.

Có khoảng 400,000 Daigou đang hoạt động ở Úc, những người chuyên đi săn lùng các sản phẩm Úc được người dân Trung Quốc ưa chuộng để sau đó bán về trong nước nhằm kiếm lợi nhuận. Những người mua Trung Quốc chọn cách mua số lượng nhiều từ Úc vì họ tin tưởng vào sản phẩm được làm ra từ Úc.

Đối với các Daigou, đây có thể xem là một ngành hái ra tiền thu về lợi nhuận hàng triệu đô la, khi mỗi ngày họ có thể gửi đi 30,000 hộp sữa về đại lục cho các khách hàng đang phát cuồng với các hộp sữa bột của Úc

Ngoài sữa bột, các sản phẩm vitamin, mỹ phẩm thiên nhiên như paw paw… cũng rất được các Daigou săn lùng.

Công ty sữa A2 đã có 12,000 cửa hàng tại Trung Quốc, thế nhưng người dân nước này vẫn cứ tìm cách mua bằng được những sản phẩm từ Úc.

Theo SBS Vietnamese

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...