Home Tin Nước Úc Melbourne “Ma trận” cọc bê tông để chống lại khủng bố đâm xe ở thành phố Melbourne
MelbourneTin Nước Úc

“Ma trận” cọc bê tông để chống lại khủng bố đâm xe ở thành phố Melbourne

Tin Tức Nước Úc – Có hơn 100 cọc bê tông đã xuất hiện tại các vị trí quan trọng của Melbourne sau đêm qua, khi Chính phủ tiểu bang vẫn đang tiếp tục triển khai các cọc chống khủng bố để ngăn chặn các cuộc tấn công dùng xe kiểu tương tự như ở London hay Nice.

Hàng cọc bằng bê tông hiện đang được đặt dọc theo Đại lộ Southbank, gần phố Queensbridge và Crown Casino, và tại nhà ga Southern Cross. Có thêm tới 140 cọc bê tông đã được đặt tại 8 địa điểm, và trước đó đã có 66 cọc được đặt vào ngày 10/6 tại phố mua sắm Bourke và tại quảng trường Federation.

Các vị trí mới là:

* Quảng trường Queensbridge ở phố Queensbridge, Southbank

* Quảng trường Queensbridge ở giao lộ với đường đi bộ đại lộ Southbank

* Boathouse Drive dưới cầu Princes

* Quảng trường Federation tại giao lộ phố Swanston/ Flinders

* Ga Flinders Street tại giao lộ phố Swanston/ Flinders

* Ga Southern Cross giữa phố Collins và Lt Collins

* Ga Southern Cross tại đường Bourke

* Xung quanh chợ Queen Victoria

Hội đồng Melbourne đã đặt các cọc bê tông theo yêu cầu của Chính phủ tiểu bang và Cảnh sát Victoria. Bộ trưởng Cảnh sát Lisa Neville cho biết sẽ có nhiều cọc hơn được đặt tại các địa điểm mới.

Bà nói với 3AW sáng nay rằng: “Đây chỉ là tạm thời chứ không phải là những gì mọi người sẽ phải chịu đựng mãi mãi”.

“Thật tuyệt vời nếu chúng ta không cần phải làm việc này, nó đã thay đổi một chút cảnh quan của thành phố chúng ta.

Có khoảng từ 30 đến 40 cọc bê tông chạy dọc tại đường vào ga Southern Cross để ngăn xe ô tô vào. Hành khách Yohan Labrooy cho biết những cọc bê tông này sẽ không làm được gì nhiều trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công liên quan đến khủng bố.

Ông nói: “Sau cùng, nếu ai đó muốn dùng xe để gây ra thiệt hại lớn ở những nơi công cộng, thì chúng vẫn sẽ làm vậy thôi”.

Một hành khách khác, anh Roger Graham, cho biết các cọc bê tông này trông chướng mắt nhiều hơn so với tác dụng ngăn chặn xe.

“Tôi biết Chính phủ muốn làm gì đó để ngăn những cuộc tấn công khủng bố, nhưng điều này không thực sự ngăn cản chúng”, anh nói. Sunday Herald Sun tiết lộ các cọc bê tông sẽ được đặt trên toàn thành phố và một hệ thống còi báo động công cộng mới cũng sẽ được lắp đặt trên khắp CBD.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...