Home Tin Nước Úc HOT: Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc thời hạn 5 năm sắp thành hiện thực
Tin Nước ÚcVisa Úc

HOT: Visa bảo lãnh cha mẹ sang Úc thời hạn 5 năm sắp thành hiện thực

Bộ trưởng Di trú David Coleman vừa thông báo sẽ cho người dân nộp visa bảo lãnh cha mẹ 5 năm bắt đầu từ ngày 17/4/2019. Những yêu cầu cụ thể là gì?

Bắt đầu từ ngày 17/4/2019, các gia đình đang sinh sống tại Úc có cha mẹ còn ở Việt Nam sẽ được phép nộp đơn xin bảo lãnh cha mẹ sang Úc với thời gian lên đến 5 năm.

Visa 870 cho phép đương đơn được gia hạn thêm 5 năm nữa, nâng tổng thời gian được ở Úc lên đến 10 năm.

Bộ trưởng Di trú, Quốc tịch và Đa sắc tộc David Coleman nói, loại visa mới này thể hiện cam kết của chính phủ đối với cộng đồng di dân.

“Loại visa mới này sẽ giúp các gia đình cơ hội được đoàn tụ và có thời gian cùng nhau,” ông Coleman nói. “Loại visa này cho phép cha mẹ và ông bà được đến thăm gia đình con cháu ở Úc, và nó cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích xã hội to lớn cho cộng đồng Úc.”

Đây chắc chắn là một tin vui với các gia đình, vì đối với visa du lịch hiện tại, thời hạn chỉ từ 1 – 3 năm, và thời gian ở Úc không được quá 3 tháng. Nay với việc ban hành visa tạm trú dài hạn mới lên tới 5 năm sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho các vị phụ huynh cao tuổi.

Xem thêm: Thủ tục xin visa đi Úc, hồ sơ xin visa sang Úc cần những gì?

Yêu cầu cụ thể về loại visa này là gì?

Trước hết, đây vẫn là một visa du lịch dài hạn, có nghĩa là cha mẹ được bảo lãnh chỉ được phép ở Úc trong thời gian quy định, không được làm việc và cũng không có cơ hội trở thành thường trú nhân sau khi visa này hết hạn. Nếu muốn trở thành thường trú nhân thì cha mẹ phải nộp visa khác.

Các yêu cầu khác cũng tương tự như visa bảo lãnh du lịch, nghĩa là người bảo lãnh phải là thường trú nhân hoặc công dân Úc, chứng minh họ có thể hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính cũng như chỗ ăn ở trong suốt thời gian cha mẹ ở tại Úc.

Bảo hiểm sức khỏe là yêu cầu bắt buộc trong suốt thời gian cha mẹ ở tại Úc để bảo đảm người đóng thuế Úc không bị buộc phải chi trả cho các phí tổn phụ thêm, ngoài ra cha mẹ không có khoản nợ nào về y tế cũng như phải chứng minh mình đáp ứng đủ điều kiện sức khỏe, nhân cách và các yêu cầu về an ninh.

Và không giống như visa bảo lãnh cha mẹ khác, visa 870 này không yêu cầu về sự cân bằng trong số lượng con cái ở Úc và ngoại quốc.

Thời gian xét duyệt và lệ phí?

Mỗi năm Chính phủ sẽ cấp 15.000 chỗ cho visa bảo lãnh Cha mẹ Tạm thời, bảo đảm cho nhiều gia đình có thể được đoàn tụ.

Không có quy định cụ thể về thời gian xét duyệt vì mỗi trường hợp sẽ được xét khác nhau, và còn phụ thuộc số lượng hồ sơ nộp. Nếu như có quá nhiều người nộp hồ sơ thì chắc chắn thời gian xét duyệt cũng lâu hơn.

Về chi phí, mức lệ phí là $5,000 đối với visa 3 năm và $10,000 đối với visa 5 năm, có thể được trả thành 2 lần. Ngoài ra người bảo lãnh cũng phải đóng khoản phí bảo lãnh là $420.

Các chi tiết cụ thể hiện đã có trên trang mạng của Bộ Nội vụ www.homeaffairs.gov.au

Theo sbs.com.au

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...