Home Tin Nước Úc Hé lộ mức lương và quyền lợi của các chính trị gia nước Úc
Tin Nước Úc

Hé lộ mức lương và quyền lợi của các chính trị gia nước Úc

(www.Alouc.com) – Thủ tướng Úc có mức lương cao nhất trong chính phủ là $507,338 một năm; các thượng nghị sĩ được phép mua thêm một căn nhà ở Canberra với mức khấu trừ thuế đặc biệt và toàn bộ gia đình được quyền đi phi cơ hạng thương gia không giới hạn tại Úc…

Trong tuần vừa qua, việc tổng trưởng y tế Úc Sussan Ley lạm dụng quyền lợi, sử dụng tiền thuế của người dân để chi tiêu cho hơn một chục chuyến đi đến Gold Coast để mua bất động sản đã trở thành đề tài nóng trên mặt báo.

Năm ngoái, một vụ bê bối tương tự đã xảy ra khi bà Bronwyn Bisho phải từ chức Chủ Tịch Hạ Viện, sau khi chịu đựng quá nhiều tai tiếng và áp lực quanh việc lạm dụng đặc quyền di chuyển của Quốc Hội. Bà Bishop từ chối giải thích việc thuê các phi cơ riêng để bay đến Geelong tham dự tiệc gây quỹ trị của đảng Tự Do.

Những vụ bê bối này khiến người dân đặt câu hỏi quyền hạn và mức lương của các chính khách tại Úc là bao nhiêu? Thế nào là vượt quá quyền hạn được cho phép?

Lương

Mức lương cơ bản cho một thượng nghị sĩ hàng ghế sau tại Úc được cho là đứng đầu trên thế giới với $195,130 mỗi năm kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Các vị bộ trưởng chính phủ nhận được $307,329 mỗi năm và mức lương của bộ trưởng nội các là $336,599. Thủ tướng Úc có mức lương cao nhất trong chính phủ là $507,338; phó Thủ tướng nhận được $400,016 và lãnh tụ phe đối lập bỏ túi $360,990 mỗi năm.

Các vị dân cử MP cũng nhận được một khoản phụ cấp ít nhất là $32,000 cho chiến dịch tranh cử và số tiền này có thể lên đến $46,000 cho các chiến dịch vận động tranh cử lớn ở những vùng có đông cử tri. Số tiền này bao gồm phí phát sinh trong khi thi hành công vụ, đến thăm các trường học, tặng quà cho các câu lạc bộ và  cộng đồng, trao các giải thưởng và quyên góp cho các hoạt động từ thiện. Số tiền mà các chính khách chưa dùng hết được xem như là lợi tức phải chịu thuế.

Chỗ nghỉ ngơi khi đi công tác

Phụ cấp đi lại cho các chuyến công vụ khác biệt tùy vào địa điểm và thay đổi từ $ 273 mỗi đêm  tại Canberra đến $ 472 cho Perth. Đây không được coi là thu nhập phải chịu thuế. Thủ tướng có thể yêu cầu được nhận phụ cấp lên đến $564 cho mỗi đêm nghỉ ngơi ở một nơi không phải là nhà của họ hoặc nhà nghỉ của chính phủ.

Hiện nay nhiều người đang phản đối việc các chính khách Úc được nhận “phụ cấp 2 đầu”. Cụ thể, các bộ trưởng Úc được phép mua căn nhà thứ hai ở gần trụ sở quốc hội ở Canberra và được khấu trừ thuế ưu tiên, đồng thời được nhận 1000 đô la mỗi tuần cho tiền phụ cấp đi lại khi họ nghỉ ngơi trong nhà riêng của mình ở Canberra.

Khấu trừ thuế được tính cho tất cả các chi phí liên quan đến bất động sản này, bao gồm cả bảo hiểm, điện nước và tiền bảo trì căn nhà, cây cối cùng sân vườn.

Mathias Cormann, Peter Dutton, Anthony Albanese, Brownyn Bishop, Julie Bishop, Tanya Plibersek, Warren Truss, Warren Snowden, Cory Bernardi, Eric Abetz, Penny Wong và Nova Peris là những chính khách đang sở hữu bất động sản ở Canberra.

Bộ trưởng Mathias Cormann có một căn nhà được khấu trừ thuế tại Canberra và ông đồng thời có thể yêu cầu một khoản trợ cấp $273 khi ông nghỉ ngơi trong chính căn nhà của mình.

Phụ cấp di chuyển

Các nghị sĩ và dân biểu có thể yêu cầu bay hạng thương gia các chuyến bay nội địa không giới hạn cho các chuyến công tác và một chiếc ô tô di chuyển cho mục đích công việc.

Họ có thể yêu cầu sử dụng xe hơi riêng cùng phi cơ riêng, nếu các chuyến đi dài hơn 10.000 km.

Các chính khách cũng có thể yêu cầu phụ cấp vé tàu xe, chỗ ở, vận chuyển, ăn uống, khách sạn và chi phí sổ thông hành, thiết bị y tế cho bản thân và nhân viên của họ khi đi công tác ngoại quốc.

Phụ cấp này áp dụng cho các chuyến thăm cấp Bộ trưởng, các đoàn đại biểu ra nước ngoài và đi học tập ngoại quốc.

Du lịch cùng với gia đình

Tất cả các chính khách Úc có thể yêu cầu 9 chuyến bay hạng thương gia hai chiều đi đến Canberra cho vợ/chồng và 3 chuyến cho mỗi đứa con. Với các chuyến bay xuyên bang thì mỗi chính trị gia được nhận 3 chuyến thương gia cho gia đình và tất cả con cái của họ.

Các vị bộ trưởng có thể yêu cầu cho vợ/chồng của họ đi phi cơ hạng thương gia không giới hạn số lượng cho các chuyến công tác.

Qùa tặng

Các chính trị gia có thể giữ tất cả các quà tặng trị giá lên đến $300 từ các cá nhân, doanh nghiệp hoặc quà trị giá đến $ 750 từ các cơ quan chính phủ.

Văn phòng làm việc

Các nghị sĩ có quyền được sở hữu một văn phòng tại đơn vị cử tri của họ, bao gồm tiền bảo dưỡng, nâng cấp, tu sửa và thuê mướn nhân viên.

Mỗi người được nhận đến 50.000 đô la cho “thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm” mỗi năm tài chính, nhưng nhiều người dùng đến $100.000.

Số tiền này bao gồm in ấn, văn phòng phẩm, các phần mềm máy tính, các ấn phẩm sách báo và cờ Úc cho cử tri.

Các chính khách còn có thể yêu cầu dịch vụ chụp ảnh tại Tòa nhà Quốc hội trong những dịp đặc biệt và lắp đặt hai đường dây điện thoại cũng như chi trả tiền điện thoại di động hàng tháng.

Hơn 20.000 $ sẽ được đền bù trong trường hợp xảy ra tai nạn, chẳng hạn như cháy hoặc lũ lụt.

Tiền hưu bổng

Các nghị sĩ đã tham gia quốc hội trước năm 2004 nhận được 11,5% tiền hưu bổng tính trên mức lương của họ trong suốt 18 năm và cộng thêm 5,75% sau đó, cùng với một khoản thanh toán một lần hoặc trợ cấp dựa trên số năm làm việc.

Đối với những người tham gia chính phủ sau năm 2004, họ sẽ được trả 15,4% tổng số tiền lương vào quỹ hưu bổng mà họ lựa chọn.

Chính sách ưu đãi khi về hưu

Các nghị sĩ đã tham gia quốc hội trước tháng 7 năm 2012 được hưởng một cuộc sống vàng “Life Gold Pass”,  bao gồm việc được chi trả các chuyến du lịch của họ tại Úc với mục đích “phi thương mại”.

Đối với những người không đủ điều kiện, nghỉ hưu trước tuổi thì sẽ được miễn phí 10 chuyến du lịch tại Úc.

Cựu dân cử và thượng nghị sĩ được bầu trước ngày 09 tháng mười năm 2004 nhận được gói “phụ cấp tái định cư” tương đương ba tháng lương cơ bản nếu họ nghỉ hưu một cách tự nguyện, cộng thêm ba tháng lương nếu họ phục vụ đủ nhiệm kỳ.

Cựu thủ tướng thường được cung cấp các quyền lợi  do Thủ tướng đương nhiệm cho phép, trong đó bao gồm chi phí xe cộ, thành lập văn phòng và chi phí thuê nhà, đồ đạc, viễn thông, văn phòng phẩm và các ấn phẩm.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...