Home Tin Nước Úc Hàng ngàn người Úc biểu tình kêu gọi chấm dứt việc giam giữ người tị nạn ngoài khơi
Tin Nước Úc

Hàng ngàn người Úc biểu tình kêu gọi chấm dứt việc giam giữ người tị nạn ngoài khơi

(Alo Úc) – Nhà văn từng đoạt giải thưởng danh giá Man Booker, ông Richard Flanagan, đã cùng với hàng ngàn người đi biểu tình trên toàn nước Úc để kêu gọi chấm dứt tình trạng giam giữ người tị nạn ở ngoài khơi nước Úc.

Hôm 14/4, tác giả này đã tham dự cuộc biểu tình ở Melbourne để kêu gọi chấm dứt chính sách giam giữ người tị nạn.

“Mỗi ngày, những người tị nạn ở Nauru và đảo Manus đều phải sống trong sự đau khổ của hình phạt giam giữ không có hồi kết, nhưng họ không có tội”, ông Flanagan cho biết trong một phát ngôn.

Trong khi đó, một tác giả kiêm nhà báo người Iran, ông Behrouz Boochani, đã kêu gọi người dân Úc nên tham gia vào các cuộc biểu tình. Ông Boochani nói “Chính phủ Úc đã giam giữ ít nhất 1,000 người vô tội trong gần sáu năm qua”.

Tại Sydney, cựu cầu thủ của Đội tuyển Túc cầu Quốc gia Úc, ông Craig Foster, đã dẫn đầu đoàn người biểu tình và phát biểu “Chúng ta nên kết thúc việc làm tổn thương những người này để răn đe những người khác”.

Theo 9 News, các tổ chức như Nhóm Hành Động Hỗ Trợ Người Tị Nạn, Hội đồng Công đoàn Thương mại Úc, Tổ chức Hoạch định Dự án Cứu trợ Người tị nạn và các tổ chức khác đã tham gia vào các cuộc biểu tình trên khắp cả nước.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...