Home Tin Nước Úc Du lịch Úc Công dân từ 191 quốc gia chọn Melbourne là quê hương
Du lịch ÚcTin Nước Úc

Công dân từ 191 quốc gia chọn Melbourne là quê hương

Một nghiên cứu mới đây cho thấy dân cư Melbourne đến từ hầu hết các quốc gia trong Liên hợp quốc.

Theo kết quả cuộc điều tra dân số mới nhất, thủ phủ bang Victoria là nơi sinh sống của người dân tới từ 191 trong số 211 nước trên thế giới (chiếm tỷ lệ 91%), đây là con số rất ấn tượng khi so sánh với số thành viên của Liên hợp quốc là 193 quốc gia. Trong đó, các khu vực có mã bưu điện 3030 (gồm Point Cook, Werribee, Werrinee South, Derrimut, Quandong và Cocoroc) là những vùng đa dạng văn hóa nhất của Melbourne với dân cư đến từ 148 quốc gia, 555.000 người trong số họ được sinh ra ở Úc, hơn 40.000 người còn lại là người nước ngoài.

Melbourne  – thành phố đa sắc tộc

Nguồn ảnh: © Chris Phutully/WikiCommons | theculturetrip.com

Sự đa dạng văn hóa của Melbourne có thể là một trong những lý do khiến thành phố này trở thành nơi đáng sống nhất thế giới. Dòng người nhập cư mang tới cho Melbourne những nền tảng văn hóa và kinh doanh mới.

Úc hạn chế người nhập cư mới vào hai thành phố lớn Sydney và Melbourne

Ấn Độ, Trung Quốc và New Zealand là những nước có nhiều người dân sinh sống nhất ở Melbourne. Theo bà Samantha McCarthy, đại diện văn phòng bất động sản Hocking Stuart Werribee, cư dân toàn cầu đang đổ vào các vùng rìa Tây Nam thành phố, đặc biệt là những người Li-băng, Ấn Độ, Sri Lanka và Trung Quốc.

Cộng động người Hungary đón chào Quốc khánh Úc tại Melbourne.

Nguồn ảnh: theculturetrip.com

Những trường học tốt quanh khu vực sinh sống và những ngôi nhà có giá phải chăng là các tiêu chí quan trọng khi người dân lựa chọn nơi định cư, bên cạnh đó là cơ hội được ở gần với cộng đồng có chung một nền văn hóa.

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Úc (ABS), Từ tháng 6/2016 đến tháng 6/2017, Melbourne thu hút tới gần 80.000 người nước ngoài nhập cư và 9.200 người dân ở các vùng miền khác trên nước Úc tới sinh sống nhờ mức chi phí sinh hoạt và giá nhà đất hợp lý. Cơ quan thống kê của thành phố ước tính đến năm 2026, dân số của Melbourne sẽ xấp xỉ trên 5 triệu người và có khả năng vượt qua dân số của Sydney vào năm 2030.

Có một Melbourne yên bình như thế khi vào thu!

Các khu vực đa dạng văn hóa nhất của Melbourne:

  1. Cocoroc, Derrimut, Point Cook, Quandong, Werribee, Werribee South: cư dân đại diện cho 148 quốc gia, chiếm 70.1% số quốc gia trên thế giới.
  2. Hoppers Crossing, Tarneit, Truganina: 138, 65.4%
  3. Burnside, Burnside Heights, Cairnlea, Caroline Springs, Deer Park, Ravenhall: 136, 64.5%
  4. Bangholme, Dandenong, Dandenong North, Dandenong South: 134, 63.5%
  5. Albion, Sunshine North, Sunshine West: 131, 62.1%
  6. Noble Park, Noble Park North: 127, 60.2%
  7. Albanvale, Kealba, Kings Park, St Albans: 127, 60.2%
  8. Delahey, Hillside, Sydenham, Taylors Hill: 123, 58.3%
  9. Reservoir: 123, 58.3%
  10. Craigieburn, Donnybrook, Kalkallo, Mickleham, Roxburgh Park: 122, 57.8%
  11. Frankston, Frankston South, Karingal: 120, 56.9%
  12. Epping: 119, 56.4%
  13. Preston: 118, 55.9%
  14. Glenroy, Hadfield, Oak Park: 118, 55.9%
  15. South Yarra: 117, 55.5%

(Số liệu từ Điều tra dân số năm 2016 của ABS)

Thu Hà

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...