Home Tin Nước Úc Du Học Úc Hỏi đáp về Visa du học Úc cho những người đã ngoài 30 tuổi ?
Du Học ÚcTin Nước Úc

Hỏi đáp về Visa du học Úc cho những người đã ngoài 30 tuổi ?

www.Alouc.com – Xin visa du học Úc khi đã ngoài 30, 40 có gì khó khăn hay không? 

Visa du học cho người ‘lớn tuổi’

Khi tuổi đã ngoài 30, 40 thì xin visa du học có khó hay không?

Có một quy định nào cụ thể về độ tuổi nhỏ nhất và lớn nhất đối với đương đơn xin visa du học Úc hay không?

Đặc biệt, với những người có những khoảng gián đoạn hơi lâu trong quá trình học tập của mình thì cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Visa Úc

Để giải đáp các thắc mắc này, chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn về việc chuẩn bị hồ sơ xin visa du học cho các sinh viên lớn tuổi.

Hỏi: Ở độ tuổi nào thì sinh viên được xem là “lớn tuổi” khi làm hồ sơ xin visa du học Úc?

Không có một quy định cụ thể nào về độ tuổi tối đa mà một người có thể đứng đương đơn xin visa du học. Ngược lại, Bộ Di trú có quy định về độ tuổi tối thiểu đối với du học sinh là 6 tuổi.

Với nhiều người, đặc biệt là những người làm nghiên cứu khoa học, những người có nhu cầu nghiên cứu suốt đời, dù độ tuổi của họ đã sắp về hưu.

Ngày nay, việc học tập suốt đời rất phổ biến, nhiều ngành nghề yêu cầu nhân sự trong ngành phải luôn cập nhật những thông tin mới trong ngành, những thay đổi, bước tiến mới trong khoa học công nghệ, quy định mới của chính phủ, các tiêu chuẩn trong ngành…

Việc học tập suốt đời có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là tự học, có thể là tham gia các khóa huấn luyện ngắn hoặc dài hạn hoặc theo học những chương trình chính quy để được cấp bằng.

Hỏi: Nói như vậy thì mức độ rủi ro của những hồ sơ này cũng không cao hơn so với các hồ sơ khác?

Đúng. Nhưng dĩ nhiên là phải đáp ứng yêu cầu về du học tạm thời thuần túy.

Visa du học Úc rộng mở hơn trong năm 2016

Đa số những người trung niên này đều đã có gia đình, có con cái. Vì thế, họ phải trình bày cách sắp xếp cuộc sống cho những người thân này ra sao trong thời gian du học, ngay cả khi những người đó không đi cùng sang Úc. Ví dụ như cả nhà sang Úc thì đi theo dạng “students dependent visa”, nếu họ ở lại Việt Nam thì tài chính cho những người này ra sao.

Ngoài ra, các anh chị trung niên phải chuẩn bị kế hoạch học tập rất kỹ càng. Khóa học đó phải có ý nghĩa rất quan trọng đối với công việc và sự nghiệp của anh chị. Bởi vì xét cho cùng, mục đích của giáo dục là mang đến triển vọng nghề nghiệp phù hợp cho học viên.

                 Mọi thắc mắc, ý kiến độc giả vui lòng gửi về theo địa chỉ : [email protected]

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...