Home Tin Nước Úc Coca-Cola sẽ cắt giảm 16,000 tấn nhựa được sử dụng tại Úc từ năm 2020
Tin Nước Úc

Coca-Cola sẽ cắt giảm 16,000 tấn nhựa được sử dụng tại Úc từ năm 2020

Hãng sản xuất nước giải khát khổng lồ Coca-Cola sẽ tăng gấp đôi số lượng nhựa tái chế mà hãng này sử dụng tại Úc.

Hãng ước tính vào cuối năm 2019, cứ bảy chai nước của hãng thì sẽ có bảy chai được sản xuất hoàn toàn từ 100% nhựa tái chế.

Tất cả những chai nhựa nhỏ có dung tích từ 600ml trở xuống, bao gồm các nhãn hiệu như Coca-Cola, Sprite và Fanta, sẽ được sản xuất hoàn toàn từ nhựa tái chế, ước tính sẽ làm giảm khoảng 16,000 tấn nhựa mới được sử dụng từ năm 2020.

Đây là động thái mới nhất mà Coca-Cola Amatil và Coca Cola ở Úc thực hiện nhằm giảm lượng bao bì nhựa được sản xuất, trong khi ống hút nhựa chỉ dùng một lần đang dần được loại bỏ, và đa số các sản phẩm của nhãn hiệu Mount Franklin đã được sản xuất 100% từ nhựa tái chế.


Photo: Yahoo! News

Giám đốc điều hành Coca-Cola Peter West cho biết cam kết mà hãng vừa đưa ra là bước đầu tiên được thực hiện hướng tới mục tiêu sử dụng 70% bao bì nhựa tái chế, trùng khớp với mục tiêu của chính phủ liên bang Úc về bao bì quốc gia năm 2025.

Các hãng khác cũng đồng lòng thực hiện cam kết này gồm có Aldi, Bưu điện Úc, Coles, Lion, Metcash, Visy và Woolworths.

Nhãn hiệu nước uống Pump 750ml cũng sẽ được đóng chai bằng nhựa tái chế, trong khi các cuộc thử nghiệm đang được triển khai để tìm kiếm giải pháp cho các chai đựng nước có dung tích lớn của Coca-Cola.

Theo Vtimes

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...