Trang News.com.au hôm 23-3 cho biết ông Morrison nói rằng những hành động như vậy là “không hay” và “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Hình ảnh và video do người đàn ông tên Tom cung cấp cho mạng truyền hình Network 10 ghi lại cảnh nam nhân viên “tự sướng”. Một bức ảnh chụp anh ta ngồi lên bàn làm việc với bản sao cuốn sách quy tắc của quốc hội phía sau.

Một bức ảnh khác chụp nam nhân viên chỉ vào bàn của một nữ nghị sĩ Đảng Tự do trước khi thực hiện hành vi tình dục một mình. Các bức ảnh còn lại “quá ghê tởm” và “gây sốc” đến nỗi chúng không được Network 10 chia sẻ.

Một số bức ảnh do Network 10 đăng tải. Ảnh: Network 10

Tom tiết lộ một nhóm nhân viên chính phủ “thường xuyên trao đổi các bức ảnh khiêu dâm của chính họ” và nói rằng ông “nhận được rất nhiều bức ảnh tương tự đến nỗi trở nên miễn nhiễm với chúng”.

Tom cho biết thêm các nhân viên chính phủ, thậm chí cả các nghị sĩ, “thường sử dụng một căn phòng nhỏ ở tầng trên của tòa nhà quốc hội để quan hệ tình dục”.

Ông Morrison nói về vụ rò rỉ mới nhất: “Những người đến làm việc trong tòa nhà (quốc hội) tốt hơn thế này. Hành động của những cá nhân đó cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với những người làm việc tại Nghị viện và lý tưởng mà Nghị viện theo đuổi”.