Home Tin Nước Úc Du Học Úc Chia sẻ của du học sinh về việc kết bạn và hòa nhập văn hóa Úc
Du Học ÚcTin Nước Úc

Chia sẻ của du học sinh về việc kết bạn và hòa nhập văn hóa Úc

Du học Úc: Đừng ngại ngần bắt chuyện bởi kết bạn với người địa phương là một cách rất hiệu quả nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống tại Australia.

Theo một bản báo cáo gần đây, những du học sinh tích cực giao thiệp với người địa phương sống vui vẻ hơn những du học sinh chỉ bó hẹp mình trong các mối quan hệ với bạn bè cùng nước.

Chúng tôi có cuộc trao đổi với 8 sinh viên quốc tế đang theo học tại Đại học Swinburne về tầm quan trọng của việc kết bạn với người địa phương cùng với một vài lời khuyên dành cho các bạn đang muốn mở rộng mối quan hệ của mình.

Ricardo (Tây Ban Nha): Ricardo Jorge đến từ Tenerife, Tây Ban Nha đề cao tầm quan trọng của việc kết thân với người địa phương, đặc biệt nếu bạn muốn “hòa nhập vào văn hóa cũng như các môn thể thao truyền thống của họ, hay những thứ tương tự như vậy”. “Sinh viên, du học sinh quốc tế sẽ không gặp mấy khó khăn trong việc làm quen với người địa phương bởi người Australia rất thân thiện.”

Musfique (Bangladesh): Musfique Anwar đến từ Banglades, bắt đầu học tập tại Australia 7 tháng trước. Musfique cho rằng kết bạn với người địa phương có thể giúp chúng ta mở mang thêm về cuộc sống của người Australia.

Bushra (Iraq): Bushra Hasan chia sẻ rằng kinh nghiệm làm giáo viên tại quê hương giúp cô có thể nhanh chóng kết bạn ở Australia. Cô thấy bạn bè mình đều là những người “vô cùng tốt bụng và vô cùng thân thiện”.

du-hoc-sinh-ket-ban-nhu-nao

Daniel Wong (Malaysia) cho biết anh chưa kết thân với bất kì người địa phương nào, tuy nhiên anh hy vọng trong tương lai điều này có thể thay đổi. Anh cho rằng khó khăn của sinh viên quốc tế khi làm quen với người địa phương là rào cản ngôn ngữ. “Chúng tôi nói những thứ tiếng khác nhau và khả năng truyền đạt thông tin là một vấn đề lớn,” anh nói.

Alejandra (Colombia) cho rằng có những người bạn địa phương giúp cải thiện khả năng tiếng anh của cô. “Tôi nghĩ rằng sinh viên quốc tế gặp khó khăn trong việc kết bạn với người địa phương bởi mọi người có xu hướng làm thân với bạn bè đến từ cùng một nước.”

Kaberi (Bangladesh) nhận định ngôn ngữ là một rào cản khi kết bạn. “Chúng ta có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ người địa phương về văn hóa của họ. Với tôi, kết bạn bên ngoài trường đại học dễ dàng hơn rất nhiều, nhất là với các bậc phụ huynh, bởi họ có nhiều kinh nghiệm về vấn đề đa văn hóa hơn.”

Joanna (Singapore): Joanna Leong hiện đang theo học truyền thông số và cô kết thân được với nhiều bạn từ Australia trong trường đại học. “Bạn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ họ dù đó là vấn đề học tập hay cuộc sống riêng tư và có thể đi chơi cùng nhau ngoài giờ học, điều đó thật tuyệt,” cô chia sẻ.

Prageeth (Sri Lanka) đã sinh sống ở Australia 10 năm. Lời khuyên của anh dành cho các sinh viên, du học sinh quốc tế muốn mở rộng mối quan hệ của mình là đừng e ngại chủ động bắt chuyện với mọi người.

Nguồn: Tin tức du học

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...