Home Cộng Đồng Việt kiều bị truy đuổi vì giật điện thoại của bà bán xôi
Cộng Đồng

Việt kiều bị truy đuổi vì giật điện thoại của bà bán xôi

Một người quốc tịch Séc cướp giật chiếc điện thoại của người phụ nữ bán xôi khuya thì bị nhóm hiệp sĩ truy đuổi.

Ngày 14-3, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) lập hồ sơ điều tra, xử lý vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 13-3, nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm nhóm trưởng lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám phát hiện người đàn ông đi xe máy 71S3-4607 có nhiểu biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Việt kiều bị truy đuổi vì giật điện thoại của bà bán xôi - ảnh 1
Sau khi cướp giật chiếc điện thoại của bà bán xôi, người đàn ông đã bị khống chế. Ảnh HT.

Khi đến trước nhà số 878 Cách Mạng Tháng Tám (phường 5, quận Tân Bình), người này giảm tốc độ, áp sát giật phăng chiếc điện thoại của người phụ nữ đang bán xôi vệ đường rồi rú ga tháo chạy.

Nhóm hiệp sĩ nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, người đàn ông lao đi với tốc độ cao rồi phóng vào nhiều con hẻm nhằm tẩu thoát.

Khi đến đường Phạm Văn Hai gần trụ sở Công an phường 5 (quận Tân Bình) thì tên cướp bị nhóm hiệp sĩ và công an khống chế.

Tại cơ quan công an, người này khai tên là Mi Chal, quốc tịch Séc và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Plo

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *