Home Cộng Đồng Trump khẳng định bạo loạn ở Mỹ là khủng bố và sẽ phải trả giá
Cộng Đồng

Trump khẳng định bạo loạn ở Mỹ là khủng bố và sẽ phải trả giá

Tổng thống Donald Trump coi hành động của những người tham gia làn sóng bạo loạn đang bao trùm khắp nước Mỹ sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd dưới tay cảnh sát ở Minneapolis là “khủng bố trong nước”.

“Ở đây, ngay tại thủ đô, một đồn cảnh sát đã bị chiếm. Tượng đài Tổng thống Lincoln và Đài tưởng niệm Chiến tranh thế giới II bị báng bổ. Một trong những nhà thờ mang ý nghĩa lịch sử (chính yếu) nhất của chúng ta đã bị đốt cháy. Một sĩ quan California và một anh hùng bảo vệ pháp luật người Mỹ gốc Phi đã bị bắn chết. Đây không phải là hành động phản kháng ôn hòa, mà là những hành động khủng bố trong nước, hủy hoại những sinh mạng vô tội và đổ máu vô tội – đây là tội ác chống lại loài người”, ông Trump tuyên bố khi phát biểu tại Nhà Trắng.

Trump khẳng định bạo loạn ở Mỹ là khủng bố và sẽ phải trả giá - Ảnh 2.

Công dân gốc Phi Floyd đã bị chết ngạt do hành động của cảnh sát.

Trước đó, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền Mỹ sẽ đưa phong trào cực đoan cánh tả “Antifa” vào danh sách các tổ chức khủng bố bị cấm.

Tổng chưởng lý Mỹ William Barr lưu ý rằng hành động của các thành viên phong trào này bị coi là khủng bố.

Làn sóng chống đối và bạo loạn đang bao trùm các thành phố của nước Mỹ sau cái chết của công dân Mỹ gốc Phi George Floyd dưới tay cảnh sát.

Một trong những sĩ quan cảnh sát, người quỳ đầu gối chẹn cổ Floyd trong vụ bắt giữ đã bị buộc tội làm chết người do bất cẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời họp báo ngày 1.6.

“Tôi đang huy động hàng nghìn binh sĩ quân đội được trang bị hạng nặng, cùng nhân viên quốc phòng và sỹ quan hành pháp để ngăn tình trạng bạo loạn, hôi của, phá hoại, tấn công và hủy hoại tài sản”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 1.6. “Chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng này bây giờ”.

Ông Trump yêu cầu các thống đốc bang huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia của bang, nếu bang nào không hành động thì ông Trump để ngỏ khả năng huy động quân đội.

“Những gì xảy ra tại thủ đô tối qua là sự nhục nhã”, ông Trump nói, nhấn mạnh việc thông báo kích hoạt một đạo luật năm 1807, trong đó cho phép Tổng thống Mỹ sử dụng quân đội để dẹp các cuộc nổi loạn, bạo động trên lãnh thổ Mỹ.

Lần cuối binh sĩ quân đội được huy động là trong cuộc bạo loạn năm 1992 ở Los Angeles.

Trong khi ông Trump trả lời họp báo, đám đông người biểu tình vẫn đụng độ với cảnh sát gần Nhà Trắng, buộc lực lượng an ninh phải bắn đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Người biểu tình đã xô đổ hàng rào bảo vệ Nhà Trắng, đụng độ với lực lượng Mật vụ Mỹ, khiến ít nhất 60 nhân viên mật vụ bị thương.

Một quan chức Mỹ nói binh sĩ quân đội ở căn cứ Fort Bragg, bang North Carolina, đã sẵn sàng đến thủ đô Washington, D.C.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia hiện đang bảo vệ các di tích quốc gia, Nhà Trắng và nhiều tòa nhà, cơ sở của chính phủ – quan chức Mỹ nói thêm, cho biết không phải tất cả lực lượng vệ binh đều được vũ trang.

Muriel E. Bowser, thị trưởng thành phố Washington D.C, đã thông báo lệnh giới nghiệm trên phạm vi thành phố từ 7 giờ tối ngày 1.6 cho tới 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo Dân Việt

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *