Home Tin Nước Úc Dịch Covid-19: Tháo gỡ khó khăn cho sinh viên quốc tế tại Úc
Tin Nước Úc

Dịch Covid-19: Tháo gỡ khó khăn cho sinh viên quốc tế tại Úc

Việc Chính phủ Úc khuyến cáo sinh viên, khách du lịch không đủ tiềm năng tài chính về nước là nhằm đảm bảo cho sự an toàn của chính bản thân họ trước đại dịch Covid-19.

Ngày 3/4, sau cuộc họp Nội các, Thủ tướng Úc Scott Morrison đã ra thông báo hướng đến những du khách và sinh viên quốc tế rằng nếu không thể tự hỗ trợ cho cuộc sống tại Úc trong dịch Covid-19 thì họ nên trở về nước.

dich covid 19 thao go kho khan cho sinh vien quoc te tai australia
Ảnh minh họa. (Nguồn: Nikkei)

Trong phát biểu của mình, ông Morrison cho rằng, Chính phủ Úc sẽ chỉ ưu tiên tập trung vào người dân và thường trú nhân của Úc để đưa ra các hỗ trợ về tài chính và kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

Ông thẳng thắn cho biết, trong quá trình xin thị thực tới Úc, tất cả các du khách và sinh viên quốc tế phải xác nhận đủ khả năng tài chính cho việc học và sinh hoạt tại Úc suốt thời gian lưu trú, do đó, những người này sẽ không được nhận hỗ trợ từ Chính phủ.

Sự thay đổi cần thiết

Nhằm làm rõ phát biểu của Thủ tướng Morrison, ngày 4/4, quyền Bộ trưởng Di trú Úc Alan Tudge, cho biết, dịch Covid-19 buộc nước này thay đổi một số chính sách đối với người nước ngoài. Trong đó, ông Tudge khuyến khích những người có thị thực tạm thời mà không thể tự chủ được nguồn tài chính trong 6 tháng tới nên về nước càng sớm càng tốt.

Với khoảng 600.000 sinh viên quốc tế tại Úc, ông Tudge khẳng định, chính phủ nước này xác định đây là nhóm đối tượng quan trọng đối với nền kinh tế và tạo ra nhiều việc làm nên kêu gọi “các sinh viên nước ngoài ở lại nước này nếu có thể tự trang trải cuộc sống bên cạnh những hỗ trợ linh hoạt khác từ chính phủ”.

Sinh viên quốc tế cũng được khuyến khích tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, từ nguồn thu của các công việc làm thêm (nếu có) và nguồn tài chính dự trữ để tự đảm bảo cuộc sống trong thời gian tại nước Úc. Theo đó, sinh viên quốc tế đã phải chứng minh rằng họ có thể tự hỗ trợ hoàn toàn trong năm đầu tiên khi làm giấy tờ thị thực sang Úc.

Ngoài ra, sinh viên quốc tế học tập ở Úc nhiều hơn 12 tháng có thể tiếp cận nguồn tiền trong Quỹ hưu trí của Chính phủ.

Để giúp cho cuộc sống của sinh viên quốc tế tại Úc được thuận lợi hơn trong giai đoạn hiện nay, quyền Bộ trưởng Di Trú Alan Tudge cũng khẳng định, Chính phủ Úc cho phép các sinh viên quốc tế làm thêm 40 giờ trong 2 tuần; đồng thời “sẽ tiếp tục làm việc với ngành giáo dục để thảo luận những hộ trợ khác trong thời gian tới”.

Chính phủ Úc cũng sẽ linh hoạt trong các trường hợp sinh viên quốc tế không thể đáp ứng các điều kiện thị thực do dịch Covid-19 gây ra (chẳng hạn như không thể tham dự các lớp học).

Dịch Covid-19 đang làm rất nhiều người dân Úc mất việc song cũng đang tạo ra nhu cầu rất lớn về việc làm trong một số lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, các việc làm trong nông trại, trông trẻ, chế biến thực phẩm. Vì vậy, những lao động nước ngoài đang làm việc trong lĩnh vực này thì đều được tăng thêm giờ làm và tạo điều kiện để có thể gia hạn visa để ở lại tiếp tục công việc.

Như vậy bên cạnh các hỗ trợ kịp thời dành cho công dân, Úc đã có những thay đổi chính sách để tạo điều kiện cho các sinh viên quốc tế, những người lao động nước ngoài có thể thích ứng và thuận lợi hơn khi sinh sống tại Úc trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng.

Ngành xuất khẩu hàng đầu

Theo thống kê của Chính phủ Úc, sinh viên quốc tế đóng góp tới 39 tỷ AUD (khoảng 20,5 tỷ USD) cho nền kinh tế nước này trong năm 2019. Giáo dục cũng là ngành xuất khẩu đứng thứ 2 trong nền kinh tế Úc, chỉ sau khai khoáng.

Hiệp hội Giáo dục Quốc tế Úc đã kêu gọi lập nên một quỹ giúp đỡ cho sinh viên nước ngoài gặp khó khăn, bởi nhiều người trong số này đã mất đi việc làm thêm do đại dịch gây ra.

“Chúng ta không thể lấy 39 tỷ AUD mỗi năm từ tay những sinh viên đó mà không thể đem lại điều gì để giúp họ trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có thế này”, Giám đốc điều hành Hiệp hội Phil Honeywood cho biết.

Tuy nhiên, cũng có những ý kiến trái chiều từ người dân bản địa cho rằng, bản thân người Úc cũng gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, vậy nên Chính phủ đã hoàn toàn làm đúng khi đặt quyền lợi của công dân nước mình lên trước. Du khách và những người không có đủ khả năng tài chính nên về nước để hưởng sự hỗ trợ tốt hơn tại quê nhà.

Úc từ lâu đã là địa điểm ưa thích của du học sinh quốc tế do chất lượng giáo dục tốt và hiện đại. Theo tờ Sydney Morning Herald, nhiều sinh viên cho rằng họ bỏ tiền học phí và bảo hiểm cao để có những giờ học tập chất lượng trên lớp và tiếp xúc với những giảng viên hàng đầu thế giới. Vấn đề là dịch Covid-19 khiến các trường phải nghỉ học và chuyển sang học trực tuyến thì các trường đại học và cao đẳng nên có sự giảm học phí tương ứng.

Hầu hết các trường đại học lớn đã công bố một số biện pháp hỗ trợ như các khoản vay đặc biệt, quỹ giúp đỡ, voucher mua nhu yếu phẩm, đường dây nóng dành riêng cho Covid-19… nhưng ít trường đồng ý giảm học phí.

Bộ trưởng Giáo dục Úc Dan Tehan chia sẻ rằng Chính phủ sẽ làm việc với các trường đại học và ngành giáo dục quốc tế để tìm ra những cách sáng tạo để hỗ trợ sinh viên quốc tế. Đồng thời gửi thông điệp tới sinh viên quốc tế rằng: “Các bạn là bạn, là bạn cùng lớp, là đồng nghiệp và là thành viên của cộng đồng chúng tôi”.

dich covid 19 thao go kho khan cho sinh vien quoc te tai australia
Tổng hội sinh viên Việt Nam tại New South Wales, Úc.

Nỗ lực giúp đỡ sinh viên Việt Nam

Ngay sau khi nhận được thông tin về điều chỉnh chính sách đối với người nước ngoài của Úc, Đại sứ quán Việt Nam tại Úc đã chủ động trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại để làm rõ nội dung phát biểu của Thủ tướng Scott Morrison. Cụ thể là, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Chính phủ Úc khuyến cáo khách du lịch nước ngoài về nước nếu không tự lo được vấn đề tài chính.

Đại sứ quán Việt Nam đã phổ biến, làm rõ và hướng dẫn chính sách nói trên của Chính phủ Úc tới Hội sinh viên Việt Nam tại Úc, đồng thời phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Úc động viên tinh thần cộng đồng người Việt tại đây để bà con yên tâm tiếp tục cuộc sống, công việc và học tập tại Úc

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Úc sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình, thường xuyên cập nhật các thay đổi chính sách đối với người nước ngoài của Chính phủ Úc, tình hình sức khỏe của người Việt Nam tại địa bàn và sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo vệ công dân cần thiết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người Việt Nam tại Úc.

Trước đó, ngày 1/4, Đại sứ Việt Nam tại Úc Ngô Hướng Nam cùng các Đại sứ ASEAN tại Canberra đã gửi thư chung tới Bộ trưởng Giáo dục, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Úc – ASEAN và các Bộ trưởng Giáo dục và Việc làm của tất cả 6 tiểu bang và 2 vùng lãnh thổ của Úc đề nghị Chính phủ và các cơ quan chức năng Úc có sự hỗ trợ phù hợp về sức khỏe thể chất và tinh thần cho sinh viên quốc tế phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh hiện nay.

Theo VOV

Leave a comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...