Home Tin Nước Úc Visa doanh nhân vào Úc sẽ khắt khe hơn
Tin Nước ÚcVisa Úc

Visa doanh nhân vào Úc sẽ khắt khe hơn

(www.Alouc.com) – Cùng với hàng loạt thay đổi liên quan và sự loại bỏ chương trình visa 457 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến những người nhập cư, các quan chức Úc đã xác nhận các chương trình visa cho nhà đầu tư cũng đang trong quá trình xem xét sửa đổi.

Những người giàu có muốn đầu tư vào Úc sẽ trở thành đối tượng tiếp theo của công tác rà soát nhập cư đã được Chính phủ Úc thông báo.

Trước đó một số thay đổi liên quan đến visa và những thay đổi bao gồm loại bỏ chương trình visa 457, quá trình nhập tịch khó khăn hơn và chi phí đối với sinh viên đại học tăng đã được đưa ra.

Với việc visa tay nghề tạm thời (Temporary Skilled Shortage visa) tiến tới thay thế cho chương trình 457, những người đăng ký vào chương trình visa cho doanh nhân và nhà đầu tư sẽ phải đối mặt với yêu cầu tiếng Anh khắt khe hơn.

Phần lớn những doanh nhân giàu có đăng ký vào chương trình visa cho nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, điều đó làm xuất hiện những lo ngại rằng tiếng Anh của họ phải ở tiêu chuẩn cao để có thể điều hành doanh nghiệp.

Một ứng viên cho chương trình visa nhà đầu tư sẽ phải cung cấp một khoản đầu tư 5 triệu đô la để có đủ tư cách thường trú tại Úc và các quan chức cũng tin rằng cần yêu cầu ở họ năng lực tiếng Anh cao.

“Cộng đồng Úc mong chờ những người nhập cư có khả năng tiếng Anh tốt. Tôi không nghĩ điều đó là vô lý. Chương trình phải được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Úc,” Trợ lý Bộ trưởng Nhập cư, ông Alex Hawke cho biết.

Ông cũng đã nói chuyện với một người Trung Quốc tại một hội thảo ở Sydney rằng việc rà soát đang được tiến hành và nhờ họ đóng góp những phản hồi cho Bộ Nhập cư và Bảo vệ biên giới DIBP.

Nhiều người Trung Quốc giàu có đang tìm đường đến Úc để có một cuộc sống tốt hơn, bên cạnh đó một số khác mong muốn tránh khỏi làn sóng đẩy lùi tham nhũng khiến nhiều người giàu tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài và các quan chức cũng lo ngại về vấn đề rửa tiền.

Các nhà đầu tư nước ngoài không còn được đầu tư vào bất động sản nữa và các quy định visa đã thắt chặt hơn từ 2015 khi yêu cầu ứng viên đầu tư vào các nguồn vốn nhỏ và mạo hiểm. Tuy nhiên ông Hawke nói nhà đầu tư Trung Quốc vẫn được chào đón tại Úc.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...