Home Tin Nước Úc Úc: Việc cấp visa bảo hộ vĩnh viễn cho người tị nạn từng bị cựu Bộ trưởng Di trú cố ý cản trở
Tin Nước Úc

Úc: Việc cấp visa bảo hộ vĩnh viễn cho người tị nạn từng bị cựu Bộ trưởng Di trú cố ý cản trở

Tin Tức Nước Úc – Thành viên Hạ viện Úc – ông Scott Morrison thừa nhận rằng Bộ của ông khi đó đã can thiệp vào quá trình kiểm tra an ninh của ASIO nhằm ngăn chặn người xin tị nạn được cấp visa bảo hộ vĩnh viễn, theo các tài liệu nội bộ do ABC thu thập được.

Vào cuối năm 2013, người giữ chức Bộ trưởng Di trú khi đó là ông Scott Morrison đã cố gắng để thông qua những thay đổi nhằm ngăn chặn những người xin tị nạn tới Úc bằng thuyền được cấp visa bảo hộ vĩnh viễn ở Úc.

Bộ Di trú đã thông báo cho ông Morrison rằng có tới 700 người tị nạn “phải” được cấp visa bảo hộ vĩnh viễn theo điều luật hiện hành. Bộ trưởng đã rất quan ngại, yêu cầu con số chính xác và những khuyến nghị về việc liệu ông có thể cấp visa thay thế hay không.

Bộ đã phản hồi lại bằng một loạt các “chiến lược giảm nhẹ” và Bộ trưởng đã ký xác nhận. Ông Morrison đồng ý rằng thư ký của ông nên viết cho Tổng giám đốc an ninh để yêu cầu ASIO trì hoãn tiến hành kiểm tra an ninh để những người sắp được cấp visa bảo hộ vĩnh viễn bị lỡ mất thời hạn.

Điều này đồng nghĩa với việc những người tị nạn chuẩn bị có một cuộc sống mới vĩnh viễn ở Úc sẽ chỉ được ở lại trong 3 năm.

Tài liệu này nêu rõ nếu ASIO không tuân theo yêu cầu của ông Morrison, có thể đã có thêm 30 người tị nạn được cấp visa bảo hộ vĩnh viễn mỗi tuần.

Ông Morrison cũng đồng ý phát lại lệnh tới Toà án Khiếu nại Hành chính Và Tòa án Xem xét Tị nạn để điều trần nhằm làm chậm quá trình xử lý. Trong một tuyên bố gửi tới ABC, ông Morrison cho biết: “Là Bộ trưởng Di trú, chính sách và hành động của tôi luôn đặt lợi ích an ninh quốc gia Úc lên hàng đầu.”

Thủ tướng Malcolm Turnbull cho rằng Chính phủ sẽ “không xin lỗi vì đã gửi thông điệp rõ ràng cho những kẻ buôn người”. “[Ông Scott Morrison] đã dừng những chiếc thuyền [chờ người tị nạn] lại, ông ấy đã rất xuất sắc trong việc bảo vệ biên giới,” ông Turnbull cho biết. ABC đã liên hệ với ASIO để đưa ra bình luận.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...