Home Tin Nước Úc Du Học Úc Vì sao bạn bị hủy Visa du học Úc?
Du Học ÚcTin Nước Úc

Vì sao bạn bị hủy Visa du học Úc?

Úc hủy bỏ Visa của sinh viên Quốc tế do chuyển khóa học

Tại Úc, mỗi năm có hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên trên toàn thế giới đến học tập nhưng vì một số lý do mà đã có nhiều trường hợp bị hủy Visa do gian lận, “nhảy trường”, trốn học hoặc không cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết.

Du học Úc rộng cửa đón chào

Với chính sách mở cửa Visa từ năm 2012 nhằm thu hút nhiều du học sinh quốc tế đến học tập, Úc đang trở thành điểm đến học tập lý tưởng không chỉ với học sinh Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Lợi thế khi xin Visa du học Úc là hồ sơ chứng minh tài chính đơn giản, không yêu cầu chứng minh nguồn gốc thu nhập như các nước Mỹ, Anh, Canada…  Ngoài ra, nếu học sinh đăng ký học tại trường nằm trong danh sách 60 trường trong diện ưu tiên sẽ được xét Visa cấp độ 1 – mức xét thấp nhất với thời gian xét chỉ khoảng 1 tuần.

Chính sách xét Visa thông thoáng tạo nhiều điều kiện cho học sinh nhưng không vì thế mà xem thường những quy định về Visa nếu bạn không muốn bị hủy vào một ngày đẹp trời.

Các trò gian lận dễ bị hủy Visa nhất

Hành vi gian lận phổ biến nhất chính là “nhảy khóa”. Để được cấp Visa du học Úc, nhiều học sinh lựa chọn một khóa học được công nhận, tuy nhiên sau khi sang Úc học sinh lập tức chuyển sang khóa học khác rẻ hơn nhưng không được công nhận, theo thống kê năm 2014 Chính phủ Úc đã hủy 4.458 Visa trong trường hợp này.

Lý do thứ 2 là “kết hôn giả”, trường hợp này thường rơi vào các bạn có Visa sắp hết hạn, để được tiếp tục ở lại Úc các bạn làm kết hôn giả với người thường trú hoặc công dân Úc để xin Visa theo diện hôn nhân. Chi phí phát sinh khoảng 80.000 USD và dĩ nhiên nếu bạn bị phát hiện, bạn sẽ bị hủy Visa và trục xuất về nước.

Cũng có trường hợp học sinh có kết quả học tập kém nên bị trường hủy giấy chứng nhận lưu trú học tập ECOE, hoặc thiếu giấy tờ chứng minh tài chính, không đóng học phí đầy đủ cũng bị hủy Visa.

Ngoài ra, còn có trường hợp “lách luật” bằng cách nhận con nuôi. Đối với học sinh dưới 18 tuổi, gia đình sẽ chi một khoản tiền để gia đình người Úc nhận làm con nuôi và dĩ nhiên học sinh phải làm giấy tờ giả nhằm chứng minh học sinh đó thuộc diện mồ côi ở quê hương trước tiên.

Trước đây, Chính phủ Úc rất lỏng lẻo trong việc quản lý Visa, thậm chí còn ủy quyền cho các trường kiểm tra giấy tờ và tiếp nhận học sinh nên mới dẫn đến nhiều trường hợp “lách luật” như vậy.

Bảng thống kê số lượng Visa trong 3 năm gần đây:

Năm

Số lượng Visa bị hủy

2012

1.978

2013

4.930

2014

7.061

 

Nhìn vào bảng thống kê có thể thấy công tác quản lý Visa của Úc đang ngày càng thắt chặt. Để tránh bị hủy Visa các bạn nên tìm hiểu thông tin kĩ lưỡng tại các trung tâm tư vấn du học uy tín.

Thế Anh – Theo duhocaau

Related Articles

Quán quân Olympia 2019: Không đi du học Úc, không muốn bị coi là “nhân tài”

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 19 Trần Thế Trung...

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...