Home Tin Nước Úc Úc: Xét xử người Việt trồng cần sa bán cho đường dây ma túy
Tin Nước Úc

Úc: Xét xử người Việt trồng cần sa bán cho đường dây ma túy

(www.Alouc.com) – Một người đàn ông 39 tuổi mang quốc tịch Việt Nam đã bị buộc tội trồng 377 cây cần sa và sẽ bị trục xuất nếu không bị gửi trả về nhà giam.

Bui Cuoi Nguyen đã xuất hiện tại Tòa án Tối cao ACT hôm thứ Bảy với 2 tội danh trồng một lượng cần sa có thể buôn bán bất hợp pháp, một tội danh trồng cần sa với mục đích thương mại và 3 tội danh sử dụng giấy phép lái xe NSW giả phục vụ lợi ích của mình.

Tội nặng nhất, trồng cần sa với số lượng thương mại, có mức phạt tối đa là 25 năm tù.

Các tội danh liên quan đến năm 2015, khi người đàn ông này bị cáo buộc đã trồng cần sa để bán cho một đường dây ma túy.

Ảnh minh họa

 

Nguyen, người đã phải cần đến phiên dịch vì không nói được tiếng Anh, đã bị bắt hôm thứ Sáu sau khi anh ta báo cáo bị mất hộ chiếu với cảnh sát.

Theo các tài liệu của tòa án, visa của người đàn ông này đã hết hạn vào tháng 6/2015.

Anh ta không nhận tội với tất cả các cáo buộc, nói qua người phiên dịch rằng anh ta không biết gì về việc cung cấp ma túy bị cáo buộc.

Người đàn ông này hiện đã bị gửi trả về nhà giam và sẽ xuất hiện trở lại trước tòa vào ngày thứ Sáu tuần tới.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...