Home Tin Nước Úc Úc tước quốc tịch của 5 đối tượng khủng bố dính đến IS
Tin Nước Úc

Úc tước quốc tịch của 5 đối tượng khủng bố dính đến IS

Tin Tức Nước Úc – Australia hôm 9/8 thông báo tước quốc tịch của 5 đối tượng gồm 3 nam, 2 nữ do đã tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn những cá nhân này quay trở về nước để thực hiện các vụ tấn công.

australia tuoc quoc tich cua 5 doi tuong khung bo dinh den is hinh 1
Chiến binh khủng bố IS. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton khẳng định “5 cá nhân này đã hành động chống lại lợi ích của Australia bằng cách tham gia lực lượng khủng bố”.

Ông Peter Dutto nhấn mạnh, “việc tước quốc tịch đối với những người có hai quốc tịch tham gia các hoạt động khủng bố là cách mà Australia đối phó với làm sóng cực đoan quốc tế và bọn khủng bố”.

Theo tờ The Daily Mail, Australia có 230 công dân tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong số đó 90 người đã chết khi tham gia các cuộc tấn công ở nước ngoài./.

Theo VOV

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...