Home Tin Nước Úc Úc tính giam giữ vô thời hạn đối với tội phạm khủng bố
Tin Nước Úc

Úc tính giam giữ vô thời hạn đối với tội phạm khủng bố

Đầu năm 2016, bộ di trú đã hủy một loạt đơn xin visa với bằng thẩm định tay nghề giả

(www.Alouc.com) – Tổng chưởng lý Australia George Brandis vừa đề xuất một dự luật chống khủng bố, cho phép giam giữ vô thời hạn những người bị kết án tội danh khủng bố.

Bên cạnh đó, Australia cũng tìm cách giám sát chặt chẽ những mối đe dọa tiềm tàng bằng cách hạ thấp độ tuổi của các đối tượng tình nghi liên quan đến khủng bố xuống 14 tuổi.

Trong hai năm qua, Australia đã cảnh giác cao trước nguy cơ tấn công khủng bố ở trong nước do những “sói đơn độc” thực hiện như vụ tấn công khủng bố nhằm vào quán cà phê ở thành phố Sydney hồi năm 2014 làm hai con tin thiệt mạng, còn kẻ tấn công bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Theo giới chức Australia, nước này đã chặn đứng 6 âm mưu tấn công khủng bố trong năm qua.

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết hiện có khoảng 110 công dân Australia đã đến Syria để tham chiến trong hàng ngũ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và các nhóm phiến quân khác ở Trung Đông.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...