Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Tiền nước ở Sydney giảm mạnh từ tháng 7 năm nay
SydneyTin Nước Úc

Úc: Tiền nước ở Sydney giảm mạnh từ tháng 7 năm nay

www.Alouc.com – Một gia đình bình thường 4 người tại Úc, với mức tiêu thụ 220 kilolitres(Kl) nước mỗi năm sẽ được giảm khoảng $100 trong hóa đơn tiền nước hàng năm, trong khi một gia đình khoảng 2-3 người tiêu thụ 160kL sẽ được giảm khoảng $83 đô la Úc.

 

Giá nước Sydney thấp hơn Melbourne đáng kể

Hóa đơn tiền nước của các gia đình tại Sydney sẽ giảm khoảng $100 mỗi năm, sau khi chính phủ điều chỉnh giá nước mới, bắt đầu từ năm tài chính 2016-2017.

Việc giảm tiền nước với giá cả phải chăng hơn tại Sydney là tin vui cho nhiều người dân.

Sau khi cân nhắc về đề nghị thay đổi giá nước tại Sydney trong suốt nhiều tháng, cơ quan Định giá Độc lập và Xử lý Khiếu nại (Independent Pricing and Regulatory Tribunal) công bố tin này vào tuần trước. Theo đó, người dân tại tiểu bang này sẽ được nhận mức giá nước thấp hơn trong vòng 4 năm tới kể từ ngày 1/7.

Chủ tịch Cơ quan Định giá Độc lập và Xử lý Khiếu nại IPART, tiến sĩ Peter Boxall cho biết: “Quyết định của Cơ quan định giá là một cân bằng tuyệt vời trong việc áp đặt vấn đề tiết kiệm nước hiệu quả tại Sydney lên hầu bao của người dân, tuy nhiên vẫn đủ doanh thu cần thiết để công ty nước đáp ứng dịch vụ ở mức đạt yêu cầu”.

Các doanh nghiệp nhỏ sử dụng khối lượng nước tương tự của các nước và có mức nước thải ngang  bằng với một gia đình bình thường cũng sẽ tiết kiệm về tài chính.

Phát ngôn nhân của IPART cho biết việc “giảm chi phí điều hành, phí đầu tư và duy trì nguồn tài chính thấp hơn” là lý do chính đằng sau việc giảm giá nước.

Với giá nước mới được áp dụng, công tu nước Sydney nước sẽ thu thập tổng cộng 9,6 tỷ đô trong vòng bốn năm tới, ít hơn so với dự tính ban đầu.

Theo chính sách ban đầu của Sydney Water, một gia đình 4 người bình thường chỉ được giảm $70, và một gia đình 3 người giảm $55, thay vì $100 trong bản phúc trình về tiềm năng tiết kiệm thường niên được công bố hôm nay.

Sydney Water là một tập đoàn của chính phủ NSW, với giá nước được phê duyệt bởi IPART.

Nước sạch

Điện “rục rịch” lên giá

Cơ quan Định giá độc lập và Xử lý khiếu nại IPART cho biết lệ phí mới rất hợp lý, đơn giản, dễ hiểu, và thấp hơn nhiều so với các nhà cung cấp dịch vụ khác.

Tuy nhiên công ty nước Sydney đã đi trước trong việc đưa ra một luật mới, yêu cầu người nộp tiền nước trễ sẽ phải đóng phí phạt $4.16.

“Đối với các khoản phí phạt do đóng tiền trễ, chúng tôi sẽ cân nhắc với những khách hàng gặp khó khăn về mặt tài chính”, phát ngôn nhân IPART cho biết.

IPART cũng quyết định không điều chỉnh lệ phí thanh toán thẻ bằng  tín dụng  tại Sydney Water là 0,4% từ ngày 01 tháng 7.

Edward Santow, giám đốc điều hành của Trung tâm Vận động Lợi ích Cộng đồng cho biết ông lo ngại về các khoản phí sử dụng thẻ tín dụng.

“Phí dùng thẻ tín dụng có thể ảnh hưởng đến các khách hàng gặp khó khăn, nơi họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng thẻ tín dụng để trả tiền nước”.

Trong khi Bộ trưởng về vấn đề nước, ông Niall Blair cho biết phúc trình mới của chính phủ phản ánh cam kết của thủ hiến Mike Baird trong việc cung cấp nguồn nước chất lượng với hóa đơn thấp hơn, thì phe đối lập tiếp tục tấn công, cáo buộc công ty Sydney Water của chính phủ đưa ra “giá cắt cổ”.

Cũng từ ngày 1 tháng 7, khách hàng có thể thương lượng giá cả với công ty Sydney Watercho lần sử dụng nướcđầu tiên.

Tin này xuất hiện khi các công ty điện bắt đầu đưa ra thông báo tăng giá với lý do lạm phát.

AGL công bố tăng giá điện lên 3,30$ một tuần với các gia đình sử dụng lượng điện trung bình, sự gia tăng ước tính hơn 5 phần trăm.

Các công ty khác như EnergyAustralia và Origin Energy dự kiến công bố chi tiết tăng giá trong tuần tới, có hiệu lực từ ngày 01 Tháng Bảy.

 

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...