Home Tin Nước Úc Úc: Tiệm cafe ở Brisbane bị phạt $180,000 vì bóc lột nhân viên
Tin Nước Úc

Úc: Tiệm cafe ở Brisbane bị phạt $180,000 vì bóc lột nhân viên

Tin Tức Nước Úc – Chủ của một tiệm cafe ở Brisbane đã phải nộp phạt tổng cộng $180,000 vì đã bóc lột nhân viên giữ visa 457.

Toà án liên bang đã ra phán quyết phạt người chủ một tiệm cafe ở Brisbane tổng cộnghơn $180,000 vì đã buộc một nhân viên của mình nộp lại $18,000 trên tổng tiền lương nhận được.

Ông Saandeep Chokhani, chủ tiệm cafe đã bị phạt $30,000, ngoài ra cơ sở kinh doanh của ông bị phạt $150,000 vì đã thực hiện việc buộc nhân viên nộp lại tiền.

Ông Chokhani, người chủ đồng thời là người điều hành tiệm cafe Coffee Club, một tiệm cafe kinh doanh theo hình thức nhượng quyền thương mại tại Nundah, Brisbane. Ông đã không trả tiền lương cho một nhân viên người Ấn Độ tổng cộng 4 tháng từ tháng 7/2014 và thêm 4 tuần trong tháng 2 và tháng 3/2015.

Ông Chokhani sau đó chuyển hơn $19,300 cho người nhân viên này, và yêu cầu người nhân viên chuyển lại cho ông $18,000, đồng thời đe doạ sẽ báo cáo để Bộ di trú huỷ visa 457 của người nhân viên này nếu anh ta không làm theo yêu cầu.

Theo Thẩm phán Jarrett, người nhân viên này nhận thấy anh không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải nộp lại tiền.

Toà cũng cho rằng hành vi của ông Chokhani là ‘đặc biệt nhẫn tâm’ và chuyện bóc lột cũng vi phạm luật nghiêm trọng, xảy ra cho một người lao động không có chút quyền lực nào trong tay.

“Người nhân viên không thể bỏ việc vì nếu anh ấy làm thế sẽ vi phạm điều kiện của visa 457, và nguy cơ sẽ phải ra khỏi nước Úc sẽ rất cao. Khi đó mọi nỗ lực làm việc sẽ chẳng còn nghĩa lý gì,” thẩm phán Jarrett nói.

Giám sát Việc làm Công bằng (Fair Work Ombudsman) cho hay, chỉ riêng trong năm ngoái, 76% các vụ kiện đều liên quan đến visa 457.

Người nhân viên này bị thiếu tổng cộng 423,546 tiền lương, cuối cùng đã được hoàn trả lại.

Hồi đầu năm nay, một tiệm cafe ở Darlinghurst, Sydney, cũng đã phải nộp phạt trong một vụ tương tự khi yêu cầu một nhân viên nắm giữ visa 457 hoàn trả hơn $13,000 trên tổng 15 tháng tiền lương.

Giám sát Việc làm Công bằng (Fair Work Ombudsman) cho hay, chỉ riêng trong năm ngoái, 76% các vụ kiện đều liên quan đến visa 457. Hơn $3 triệu đã được thu hồi trả lại cho những người lao động này.

Những người lao động cần sự hỗ trợ có thể ghé trang mạng www.fairwork.gov.au hoặc liên lạc đường dây hỗ trợ 13 13 94. Nếu cần dịch vụ thông dịch, có thể gọi 13 14 50.

Các thông tin và tài liệu hiện có trên trang mạng đã được dịch sang 27 thứ tiếng.

Theo Hương Lan – Đài SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...