Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Thiếu niên 17 tuổi bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố ở Sydney
SydneyTin Nước Úc

Úc: Thiếu niên 17 tuổi bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố ở Sydney

www.Alouc.com – Một thiếu niên 17 tuổi ở Sydney, mà theo cảnh sát mô tả là có vấn đề về sức khỏe tâm thần, đang đối mặt với một bản án vì âm mưu khủng bố.

Đội hợp tác phòng chống khủng bố của tiểu bang New South Wales xác nhận việc bắt giữ một thiếu niên vì đã đưa lên mạng những lời đe dọa, đồng thời vạch ra kế hoạch tấn công khủng bố. Cậu sau đó đã xóa các dữ liệu trong ổ cứng.

Thiếu niên này cũng được cho là đã đe dọa sẽ giết một nhân viên cảnh sát.

cảnh sát úc

Theo đài ABC, cha của thiếu niên này cho biết cậu bị trầm cảm, lo sợ và Aspergers (một hội chứng rối loạn phát triển ở trẻ em) và cậu chưa học hết lớp 7.

Chỉ huy trưởng cảnh sát New South Wales Andrew Scipione đã giải thích về quyết định kết án thiếu niên có hành động khủng bố mặc cho câu ta có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

“Tôi hiểu rằng chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng tôi luôn phải hành động trước các mối đe dọa. Chúng tôi không thể làm ngơ. Thực tế là chúng tôi phải phản ứng trong tất cả các trường hợp”, Andrew Scipione cho biết.

Thủ tướng Malcolm Turnbull cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản ứng trước những tình huống đe dọa như thế này.

“Chúng ta luôn luôn thận trọng trong việc bảo vệ người dân Úc trước khủng bố cũng như các mối đe dọa khác về an ninh. Đó là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng”, ông Turnbull nói.

Cảnh sát cho biết thiếu niên 17 tuổi này, không được nêu tên vì lý do pháp lý, không có mối quan hệ nào với các tội phạm đã được biết đến và cũng không có liên quan gì đến các tổ chức khủng bố.

Ông Scipione không cho biết thêm gì về việc các cảnh sát có biết là cậu trai này có vấn đề sức khỏe tâm thần trước khi bắt giữ hay không.

Câu đã không xin bảo lãnh tại ngoại khi bị xét xử tại tòa án trẻ em Parramatta.

Cậu phải đối mặt với hai tội danh nghiêm trọng là lên kế hoạch và chuẩn bị thực hiện một hành động khủng bố và sử dụng mạng lưới viễn thông với ý định thực hiện một tội nghiêm trọng.

Nếu bị kết án vì tội chuẩn bị thực hiện hành động khủng bố, cậu có thể đối mặt với án tù chung thân.

Theo đài ABC, Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales Troy Grant cũng cho biết ông vô cùng quan ngại về việc bao nhiêu người trẻ đã bị bắt vì các tội danh khủng bố. Ông cho rằng việc các nghi phạm và tội phạm trong lĩnh vực này ngày càng trẻ hóa thật sự đáng sợ.

Ông Scipione cho biết cảnh sát và các lực lượng an ninh đang ngày càng trở thành mục tiêu của các đe dọa khủng bố.

Ông nói một  cảnh báo đã được đưa ra cho các nhân viên cảnh sát trên toàn quốc.

Mối đe dọa này càng trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ xả sung hàng loạt tại Orlando (Mỹ) và vụ sát hại vợ chồng một cảnh sát ở Paris.

“Chúng tôi quan sát những gì diễn ra trên thế giới và nhựng vụ tấn công đẫm máu ở Paris. Chúng tôi xin chia buồn với các đồng nghiệp của mình ở Pháp và đặc biệt với những ai bị ảnh hưởng trong vụ tấn công cảnh sát này”, Andrew Scipione cho biết.

Cuộc bắt giữ diễn ra trong khi Hội nghị thượng đỉnh Cảnh sát Toàn quốc đang diễn ra tại Sydney, nội dung nói về việc phòng chống khủng bố và luật liên quan đến súng.

Tại hội nghị này, Tổng trưởng Tư pháp Michael Keenan đã hướng sự quan tâm đến mối đe dọa khủng bố quốc tế. Ông cho biết trên toàn thế giới có khoảng 25 ngàn người nước ngoài  chiến đấu cho ISIL, trong đó có khoảng 4,500 người từ các nước phương Tây. Có khoảng 110 người Úc hiện đang chiến đấu trong vùng tranh chấp ở khu vực Trung Đông.

cảnh sát úc

“Khoảng 190 người ở đây đã bị điều tra về việc hỗ trợ cho những nhóm người tham gia vào các cuộc giao tranh đó”, ông Keenan cho hay.

Ông cho biết tình hình an ninh quốc gia ở Úc đã tệ hơn rất nhiều nhưng đất nước chúng ta đang ở tuyến đầu trong việc chiến đấu với các mối đe dọa này.

Chỉ trong tháng trước, cũng tại Sydney, thanh niên 18 tuổi, tên Tanim Khaja cũng đã bị truy tố vì âm mưu thực hiện hành động khủng bố.

Anh ta đã điều nghiên địa hình của Tòa án Parramatta, Căn cứ hải quân Garden Island và Doanh trại quân đội ở Victoria.

Hồ sơ từ cảnh sát cho thấy Tanim đã lên kế hoạch tấn công trong khoảng 7 ngày cho đến ngày bị bắt. Tanim đã bị cảnh sát bắt khi đến một bãi đậu xe ở Parramatta để gặp một người mà anh ta nghĩ là người buôn súng.

Trước đó không lâu, một thiếu niên 16 tuổi ở Auburn, Sydney cũng đã bị bắt khi tìm cách mua súng để thực hiện âm mưu tấn công khủng bố trong ngày ANZAC Day, 25/4.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...