Home Tin Nước Úc Úc: Tàu cao tốc thiết kế đi từ Sydney đến Melbourne chỉ trong 55 PHÚT
Tin Nước Úc

Úc: Tàu cao tốc thiết kế đi từ Sydney đến Melbourne chỉ trong 55 PHÚT

(www.Alouc.com) – Một đoàn tàu với tốc độ cao đi từ Sydney đến Melbourne mất 55 phút được ra mắt hơn mọi người nghĩ.

Hyperloop, được phát triển bởi tỷ phú và người đứng đầu của Tesla và SpaceX Elon Musk, là tên được đặt cho các công nghệ tiên tiến.

Các công nghệ đường sắt cao tốc sẽ vận chuyển xung quanh một mạng lưới các ống chuyển gần bằng tốc độ của âm thanh.

Kết quả hình ảnh cho Hyperloop

Trong khi công nghệ này vẫn chủ yếu là ở giai đoạn khái niệm, kiểm tra đầu đã được thực hiện trên các công nghệ động cơ đẩy, mà cuối cùng có thể vận chuyển hành khách tới 1,220km / h.

“Lý do cho điều đó là vì nhu cầu dài hạn để vận chuyển cực nhanh trên bờ biển phía đông của Australia”, tiến sĩ James, Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh trên toàn thế giới trong hệ thống hành khách, cho biết.
‘Melbourne tới Sydney là nơi có không khí bận rộn thứ ba trên thế giới và chúng tôi có thể mang đến cho bạn từ trung tâm thành phố Melbourne tới trung tâm thành phố Sydney chỉ trong 55 phút. ”

cao tốc

Một chuyến bay từ Melbourne đến Sydney thường mất một giờ rưỡi.
Mặc dù ý tưởng vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, tiến sĩ James nói Hyperloop là một thử nghiệm nguyên mẫu trong cơ sở Nevada của họ.
Đầu năm nay, một nhóm các sinh viên Cử nhân Kỹ thuật từ Đại học RMIT Melbourne giới thiệu ý tưởng này cho một cuộc thi thiết kế quốc tế Hyperloop ở Texas.

Chính phủ Anh cũng đã thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng Hyperloop, mà có thể liên kết các thành phố ở phía bắc nước Anh và cắt giảm thời gian đi đến London để một vài phút.
Cả hai công ty cạnh tranh để xây dựng mạng lưới giao thông của tương lai – Hyperloop One – đã báo cáo tổ chức cuộc đối thoại với chính phủ và các công ty tư nhân liên quan đến việc đưa ý tưởng này về Anh.
Theo Wired, đàm phán với các công ty Anh tập trung vào tiềm năng cho một hệ thống liên kết Hyperloop Manchester đến Liverpool, trong đó sẽ khắc phục vấn đề giao thông hiện có kết nối hai thành phố, tạo ra một ‘cường quốc phía Bắc”

hưng Tiến sĩ James cho biết hệ thống có thể tốt hơn so với dự kiến tốc độ cao 2 mạng lưới đường sắt, trong đó có kế hoạch liên kết thành phố phía Bắc đến Birmingham và London.

Kết quả hình ảnh cho Hyperloop
Mạng lưới ống tương lai sẽ giảm đáng kể hành trình 163 dặm từ London tới Manchester, với hành khách đi lại giữa hai thành phố chỉ trong 18 phút.

Tiến sĩ James nói với Wired: ‘Hyperloop có thể kết nối tất cả các thành phố lớn của Anh ở phía bắc không chỉ tới London, mà với nhau ví dụ như… làm cho Liverpool, Manchester, Leeds, hiệu quả như là một thành phố duy nhất.”

Các công ty đua thứ hai để làm cho ý tưởng thành hiện thực – Hyperloop Giao thông Công nghệ – cũng đã được báo cáo đã xâm nhập Anh, thảo luận về tiềm năng cho một đầu tư 50 triệu £ ($ 67m) thông qua cơ quan đầu tư của chính phủ Anh.

Một phát ngôn viên cho Đổi mới của Anh khẳng định cơ quan này đã có được trong cuộc đàm phán về Hyperloop.
Họ nói thêm: “Đó là giai đoạn rất sớm, nhưng nó là một công nghệ thú vị và chúng tôi rất thích thú với nó”.

Trong khi các cuộc đàm phán bắt đầu hy vọng, công nghệ này vẫn còn chờ vài năm nữa. Ngoài ra, các dự án cơ sở hạ tầng lớn như vậy sẽ đòi hỏi đầu vào từ chính quyền trung ương và địa phương cũng như các quỹ, trước khi nhận được ánh sáng màu xanh lá cây.

Kết quả hình ảnh cho Hyperloop
Nhưng Anh không phải là mục tiêu châu Âu hướng đến.
Trong tháng Bảy, Hyperloop công bố chi tiết một đề xuất khả thi đó là sẽ liên kết với nước láng giềng Thụy Điển, Phần Lan.
Đề nghị đưa ra kế hoạch hành khách có thể thực hiện chuyến đi 310 dặm (500 km) từ Stockholm đến Helsinki chỉ trong 28 phút.
Dù thế nào, các kĩ sư vẫn cố gắng hoàn thành hệ thống này để đạt được thời gian di chuyển như đã hứa.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...