Home Tin Nước Úc Úc: Tăng thu phí thuế đối với người nước ngoài khi mua nhà
Tin Nước Úc

Úc: Tăng thu phí thuế đối với người nước ngoài khi mua nhà

www.Alouc.com – Chính quyền Lao động đã ban hành quy định mới để đảm bảo những người nước ngoài mua nhà ở Victoria vẫn đóng góp cho việc phát triển cuộc sống ở tiểu bang.

Do người mua nhà là người nước ngoài không phải đóng thuế tiền lương (payroll tax) và thuế GST nên việc ban hành quy định mới để đảm bảo họ cũng đóng góp cho việc duy trì và phát triển các dịch vụ công cộng và cơ sở hạ tầng giống như người dân Victoria là điều hoàn toàn công bằng.

mua nhà ở úc

Theo đó, bản dự thảo ngân sách 2016/17 của chính quyền bang Victoria sẽ tăng phí phụ thu thuế stamp duty đối với người mua nhà là người nước ngoài từ 3% lên 7%, và áp dụng cho các hợp đồng được ký kể từ sau ngày 1/7/2016.

Phí phụ thu trong trường hợp chủ đất vắng mặt cũng sẽ tăng từ 0.5% lên 1.5% kể từ năm 2017. Công dân Victoria sẽ không phải đóng những phí phụ thu này.

Thống kê cho thấy số người nước ngoài mua nhà ở Victoria đã tăng mạnh và ổn định trong những năm gần đây.

Phí phụ thu thuế stamp duty đối với người mua nhà là người nước ngoài đã được áp dụng kể từ ngày 1/7/2015 và không có ảnh hưởng gì đối với nhu cầu mua bất động sản ở Victoria của người nước ngoài. Quy định tăng phí phụ thu này sẽ giúp chính quyền bang thu thêm 486 triệu đô la trong bốn năm tới.

Theo VietTimes Newspaper

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...