Home Tin Nước Úc Úc: Sydney và Melbourne “trượt” Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới
Tin Nước Úc

Úc: Sydney và Melbourne “trượt” Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Thành Phố Melbourne Uc
Thành Phố Melbourne Uc

Báo Úc – Nhờ giá đồng đô la Australia giảm đáng kể trong năm vừa qua, nên các thành phố lớn của Australia đã không còn đắt đỏ như trước đây nữa, đặc biệt là 2 thành phố Sydney và Melbourne đã trượt khỏi Top 10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới.

Trong cuộc khảo sát toàn cầu thực hiện mới đây cho thấy đồng tiền giảm giá giúp chi phí sinh hoạt tương đối ở các thành phố của Australia hạ nhiệt.

Trong bảng xếp hạng, London, New York và Los Angeles lần lượt đẩy Sydney, Melbourne và Oslo ra khỏi Top 10 thành phố đắt đỏ nhất theo đánh giá của tổ chức Economist Intelligence Unit.

melbourne-city-29

Cụ thể, Sydney và Melbourne lần lượt trượt từ vị trí thứ 5 và thứ 6 xuống vị trí 20 và 21. Singapore vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới trong 3 năm liên tiếp, xếp ngay sau đó là Zurich và Hong Kong cùng đứng ở vị trí thứ hai.

Nhờ sự giảm giá của đồng đô la Australia, nên chi phí ở các thành phố của nước này cũng trở nên rẻ hơn đối với khách du lịch quốc tế. Thành phố Brisbane giảm xuống vị trí thứ 49 và Adelaide xuống vị trí thứ 53.

Cách đây 3 năm, Perth được xếp là thành phố đắt đỏ thứ 11 trên thế giới, nhưng giờ đây trượt xuống vị trí thứ 56, chỉ xếp trên thành phố Bangkok của Thái Lan và Hà Nội của Việt Nam.

Theo Báo Victoria

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...