Home Tin Nước Úc Sydney Úc: Sydney sẽ là thành phố đầu tiên cung cấp băng vệ sinh miễn phí ?
SydneyTin Nước Úc

Úc: Sydney sẽ là thành phố đầu tiên cung cấp băng vệ sinh miễn phí ?

Định cư tại Úc là một ‘đặc quyền’ chứ không phải quyền lợi.

www.Alouc.com – Đề xuất đến từ một nam Nghị viên HĐTP Sydney, theo đó băng vệ sinh sẽ được cung cấp miễn phí cho phụ nữ vô gia cư, trong những tòa nhà công cộng và khu tập thể thao.

Sydney sẽ dễ thương hơn vì băng vệ sinh miễn phí?

Sydney có thể sẽ là thành phố đầu tiên ở Úc cung cấp băng vệ sinh miễn phí – Nghị viên Hội đồng Thành phố Sydney Edward Mandla cho rằng đây là một kế hoạch có ý nghĩa để thực hiện.

Thứ Hai tuần tới (25/07/2016) Hội đồng Thành phố Sydney sẽ bỏ phiếu quyết định đề xuất này.

Nghị viên Edward Mandla, người đề xuất kế hoạch này cho rằng, chương trình này xứng đáng nhận được sự tài trợ từ một thành phố giàu có như Sydney.

“Thành phố Sydney rất nhiều tiền và chi tiêu như thể không cần biết đến ngày mai” The Huffington Post trích lời Nghị viên Mandla.

“Có ngân khoản chi cho tất cả mọi người, và đã có rất nhiều cuộc thảo luận về bình đẳng. Nhưng có rất ít các giải pháp lãnh đạo thực tế”, ông Mandla nói.

Trong bài diễn văn đề xuất tại cuộc họp HĐTP Sydney, Nghị viên Mandla cho rằng hành động này sẽ giúp truyền cảm hứng cho “các tổ chức khác trên nước Úc chung tay với HĐTP trong việc cung cấp miễn phí các sản phẩm vệ sinh phụ nữ ở những nơi dễ tiếp cận, ví dụ như nhà vệ sinh ở tất cả những trụ sở của HĐTP Sydney, cho mọi nữ nhân viên”.

Theo kế hoạch đang chờ kết quả bỏ phiếu này, thư viện, những nơi tập luyện thể dục, và nơi ở cho người vô gia cư cũng sẽ được cung cấp băng vệ sinh miễn phí.

Nhiều nơi ở Mỹ đã làm chuyện này!

Nghị viên Edward Mandla nói rằng ở Mỹ, nhiều tiểu bang và thành phố đã làm việc này. Ông trích dẫn vài con số thống kê ở Mỹ, 86% phụ nữ không tìm được băng vệ sinh khi cần ở những nơi công cộng, 79% phụ nữ nói họ đành phải dùng giấy vệ sinh thay thế.

Ông cho rằng chính sách này sẽ giúp cải thiện sự bình đẳng giới, bởi vì phụ nữ gặp nhiều rủi ro rơi vào tình trạng vô gia cư hơn nam giới, và rằng theo thống kê, phụ nữ có vẻ như kiếm ít hơn nam giới mỗi tuần $262,50 đôla.

Sydney City Councillor Edward Mandla wants sanitary items provided for free for homeless women as well as all women using council buildings.

Tháng 6/2016, HĐTP New York đã thông qua quyết định cung cấp miễn phí băng vệ sinh cho tất cả các trường công lập, nhà tù, và nơi trú ẩn cho người vô gia cư.

Ở Wisconsin, các nhà lập pháp đã đệ trình một dự luật, theo đó băng vệ sinh sẽ được cung cấp miễn phí trong các nhà vệ sinh tại các tòa nhà công ở tiểu bang này, bao gồm trường học.

Nghị viên Edward Mandla nói rằng, không có lý do gì mà Úc không thể làm một việc tương tự.

“Có thể mọi việc tùy thuộc vào lá phiếu của bà Thị trưởng Sydney Clover Moore”, ông Mendla nói với Huffington Post Australia.

“Nhưng các Nghị viên trong Hội đồng phần nhiều là nữ. Cả các giám đốc điều hành cao cấp cũng là phụ nữ.

“Vì vậy, sẽ thú vị chờ đợi xem việc này được chấp nhận, hay cần sửa đổi, hay bị từ chối thẳng thừng”

Băng vệ sinh: Một phần của cuộc sống phụ nữ

Ước tính có khoảng 2,200 phụ nữ Úc vô gia cư đang phải ngủ vạ vật hàng đêm và hiếm khi có băng vệ sinh để dùng.

Hầu hết phụ nữ tìm đến những nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư không đủ khả năng mua băng vệ sinh. Họ thường đành phải gấp giấy báo hoặc giấy vệ sinh dùng thay thế.

tampon

Melbourne Period Project (dự án chu kỳ kinh nguyệt Melbourne) mang những sản phẩm vệ sinh đến cho phụ nữ vô gia cư ở khu trung tâm thành phố và cả những khu vực nông thôn Victoria. Một gói các loại băng vệ sinh được mang đến trao tận tay cho những người đang cần chúng.

Nữ diễn viên Saskia Hampele từng xuất hiện trong loạt phim truyền hình Neighbours phát động chiến dịchKickstarter, hộp quà tặng băng vệ sinh đem đến cho những người phụ nữ đang sống trong nghèo khó.

Hồi đầu năm nay, huấn luyện viên thể hình Rochelle Courtenay ở Brisbane thành lập tổ chức Share the Dignity(san sẻ phẩm hạnh) mang băng vệ sinh đến tặng cho phụ nữ vô gia cư và những người sống sót từ vấn nạn bạo hành gia đình.

Cô và những người trong tổ chức phi lợi nhuận này tin rằng, những sản phẩm giúp phụ nữ giữ vệ sinh cơ thể hàng ngày và dùng trong chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng nên là quyền của phụ nữ, chứ không phải là một ơn huệ hay đặc quyền.

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...