Home Tin Nước Úc Úc: Rắc rối về visa khiến vợ của một công dân Úc bị buộc phải rời khỏi nước Úc
Tin Nước Úc

Úc: Rắc rối về visa khiến vợ của một công dân Úc bị buộc phải rời khỏi nước Úc

Tin Tức Nước Úc – Vợ của một người đàn ông sống tại Brisbane đã được thông báo rằng cô sẽ có 28 ngày để rời khỏi Úc, sau khi visa partner của cô bị từ chối, dù đã sinh sống tại Úc trong 7 năm.

Cô Barbara Sanchez là người mang 2 dòng máu Ý và Argentina. Cô đã tổ chức lễ cưới với người bạn trai lâu năm là anh Lyndon Tyers vào tháng 1/2015.

Cặp vợ chồng từng mong muốn ổn định cuộc sống và xây dựng gia đình cùng nhau. Tuy nhiên giờ đây họ phải đối mặt với khả năng phải chuyển sang một quốc gia khác trước ngày 12/7 để không bị chia cắt.

Lý do visa của cô Sanchez bị từ chối là do về mặt luật pháp, công dân Úc chỉ được nộp đơn xin 2 visa partner trong suốt cuộc đời họ và mỗi lần phải được thực hiện cách nhau ít nhất 5 năm.

Cặp đôi chia tay ngay sau khi người bạn gái cũ của anh Tyers được thông báo đơn xin visa của cô đã được xác nhận thành công. Visa sau đó được hủy bỏ và cô gái này đã trở về Pháp.

Anh Tyers và cô Sanchez gặp nhau khi đang cùng làm tại một nhà hàng ở Melbourne. Hai người sau đó hẹn hò khoảng hơn một năm trước khi cưới.

Anh Tyers hiện đang làm bếp trưởng cho các sự kiện tại Nhà hàng Blackbird. Trong một chia sẻ với Nine.com.au, anh cho biết: “Khi chúng tối đăng ký xin visa cho Barbara, tôi đã có cảm giác rằng nó (tấm visa trước kia) sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn,”

“Tôi đã gọi tới đường dây nóng của Bộ Di trú và hỏi người tổng đài viên xem có vấn đề gì không và họ bảo, ‘Không, anh cứ tiếp tục gửi đơn xin đi’.”

Cặp đôi đã trả 7,000 đô lệ phí nhưng họ đã nhận được tin buồn vào năm ngoái khi biết rằng đơn xin visa của cô Sanchez đã bị từ chối.

Cô Sanchez và anh Tyers đã khiếu nại quyết định này. Tuy nhiên tại một phiên điều trần tại Tòa Khiếu nại Hành chính 2 tuần trước, đơn khiếu nại của họ cũng đã bị từ chối.

Anh Tyers nói: “Chúng tôi thực sự rất sốc. Tôi nghĩ nó sẽ được thông qua, tôi không nghĩ họ lại cứng nhắc với nó như vậy. Họ thực sự không hề quan tâm,”

“Đối với chúng tôi điều này thật thất vọng. Chúng tôi đã kết hôn. Chúng tôi đang cố gắng ổn định cuộc sống vì chúng tôi không còn trẻ nữa.”

“Tôi sắp 34 tuổi và Barbara thì 33, vì thế chúng tôi đang muốn xây dựng gia đình và những điều liên quan. Nhưng không thể nữa rồi, đặc biệt là việc Barbara phải rời khỏi đây và khi trở lại cô ấy sẽ 35 tuổi.”

“Nếu Barbara phải ra đi thì dĩ nhiên tôi sẽ đi cùng cô ấy, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để được ở cùng cô ấy nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải từ bỏ công việc và người thân tại đây.”

Cô Sanchez hiện cũng đang làm đầu bếp và từng ở tại Úc bằng visa sinh viên. Cô chia sẻ với Nine.com.au rằng quyết định về visa này tới vào thời điểm thực sự khó khăn với cả 2 người sau khi cô bị sảy thai vào tháng 1.

Cô nói: “Đó đúng là một ác mộng, và thực sự rất đau đớn,”

“Chúng tôi không thể ổn định và bắt đầu cuộc sống. Chồng tôi là một bếp trưởng nổi tiếng, anh ấy không thể bắt đầu lại tại một nơi khác. Tôi không nghi đây là cách mà họ đối xử với một công dân Úc.”

“Quyền của chồng tôi là gì? Hãy quên tôi đi. Anh ấy là công dân nước Úc mà vợ của anh ấy lại bị yêu cầu phải ra đi, và nếu anh ấy muốn sống với vợ thì cũng phải đi nơi khác.”

Cô Sanchez và anh Tyers được thông báo họ sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa cho tới khi khoảng thời gian 5 năm hạn chế trôi qua. Sau đó họ có thể xin cấp visa một lần nữa và đóng thêm khoản phí 7,000 đô.

Một tuyên bố của thành viên Tòa Khiếu nại Hành chính cho hay “không có tình tiết nào bắt buộc” để gỡ bỏ khoảng thời gian giới hạn xin visa kéo dài 5 năm cho cặp đôi này.

Tòa án tìm hiểu được rằng bạn gái cũ của anh Tyers đã rời khỏi Úc trước khi visa vĩnh viễn được cấp. Cô này đã được cấp visa partner tạm thời vào năm 2013 và thời gian hạn chế cấp visa vì thế vẫn được áp dụng.

Khi được nine.com.au liên lạc về hoàn cảnh của cặp vợ chồng, người phát ngôn của Bộ trưởng Di trú Peter Dutton cho biết Bộ trưởng sẽ xem xét trường hợp này.

Được biết, cô Sanchez có thể được cấp một tấm visa tạm thời khi vấn đề đang được xem xét.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...