Home Tin Nước Úc Melbourne Úc phản đối “vở múa ballet của Trung Quốc” tại Melbourne
MelbourneTin Nước Úc

Úc phản đối “vở múa ballet của Trung Quốc” tại Melbourne

(www.Alouc.com) – Việc trình diễn một điệu múa ballet thời ông Mao Trạch Đông tại Úc đã khiến nhiều người phẫn nộ.

>> Xem thêm: Gã bác sĩ Úc gốc Hoa giết 5 người trong vụ thảm sát gia đình tàn bạo nhất nước Úc

Vở diễn có tên Nữ Biệt Đội Hồng Quân (Red Detachment of Women) hiện trình diễn tại Arts Centre, Melbourne cho đến thứ bảy 18 tháng 2, thế nhưng những người biểu tình cho rằng, vở diễn đã thi vị hóa sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản và không nên diễn tại Úc

Vở múa ballet nói về việc giải phóng một phụ nữ và sự thăng tiến của bà nầy trong đảng Cộng sản Trung quốc.

Trình diễn lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1964, việc xuất hiện trên sân khắu tại Victoria được xem là một hành động phi thường của chính phủ Victoria, vốn đã ký một thỏa ước trao đổi văn hóa với chính phủ Trung quốc vào năm 2015.

Bộ trưởng Kỹ nghệ Sáng tạo của Victoria là ông Martin Foley lên tiếng ca ngợi sự kiện nầy.

“Đây là một vở diễn từ năm 1972 đã là sự kiện ăn khách của Đoàn Vũ Ballet Quốc gia Trung quốc trong việc trình diễn văn hóa ra thế giới”.

Đây là vở ballet mà cố Tổng thống Nixon vốn viếng thăm Trung quốc vào năm 1972 và ông Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ cùng tháp tùng với ông Nixon đã thưởng lãm vở nầy cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông, người đã phá vỡ sự biệt lập của Trung Quốc với thế giới bên ngoài”.

“Đây cũng là vở diễn nhằm gia tăng các cơ hội ngoại giao về mặt văn hóa, và đó là vơở diễn mà Melbourne vốn được xem là trung tâm văn hóa của nước Úc, thực sự có vinh dự được thưởng thức”, Bộ trưởng của Victoria là ông Martin Foley nói.

Kết quả hình ảnh cho Red Detachment of Women

Được biết vở diễn ballet là một phần của chương trình Asia Topa, tức trình diễn văn hóa 3 năm một lần trong vùng Á châu Thái bình dương, vốn là sự hợp tác của chính phủ Victoria và chính phủ liên bang, đó là Quỹ Myer Sidney và Trung tâm Nghệ thuật Victoria.

Vở diễn có tên Nữ Biệt Đội Hồng Quân (Red Detachment of Women) hiện trình diễn tại Arts Centre, Melbourne cho đến thứ bảy 18 tháng 2, thế nhưng những người biểu tình cho rằng, vở diễn đã thi vị hóa sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản và không nên diễn tại Úc.

Vở múa ballet nói về việc giải phóng một phụ nữ và sự thăng tiến của bà nầy trong đảng Cộng sản Trung quốc.

Trình diễn lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 1964, việc xuất hiện trên sân khắu tại Victoria được xem là một hành động phi thường của chính phủ Victoria, vốn đã ký một thỏa ước trao đổi văn hóa với chính phủ Trung quốc vào năm 2015.

Bộ trưởng Kỹ nghệ Sáng tạo của Victoria là ông Martin Foley lên tiếng ca ngợi sự kiện nầy.

“Đây là một vở diễn từ năm 1972 đã là sự kiện ăn khách của Đoàn Vũ Ballet Quốc gia Trung quốc trong việc trình diễn văn hóa ra thế giới”.

Đây là vở ballet mà cố Tổng thống Nixon vốn viếng thăm Trung quốc vào năm 1972 và ông Kissinger, cựu Ngoại trưởng Mỹ cùng tháp tùng với ông Nixon đã thưởng lãm vở nầy cùng với Chủ tịch Mao Trạch Đông, người đã phá vỡ sự biệt lập của Trung Quốc với thế giới bên ngoài”.

“Đây cũng là vở diễn nhằm gia tăng các cơ hội ngoại giao về mặt văn hóa, và đó là vơở diễn mà Melbourne vốn được xem là trung tâm văn hóa của nước Úc, thực sự có vinh dự được thưởng thức”, Bộ trưởng của Victoria là ông Martin Foley nói.

Được biết vở diễn ballet là một phần của chương trình Asia Topa, tức trình diễn văn hóa 3 năm một lần trong vùng Á châu Thái bình dương, vốn là sự hợp tác của chính phủ Victoria và chính phủ liên bang, đó là Quỹ Myer Sidney và Trung tâm Nghệ thuật Victoria.

Theo SBS

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...