Home Tin Nước Úc Úc: Nhổ nước bọt vào sĩ quan cảnh sát có thể bị phạt 14 năm tù
Tin Nước Úc

Úc: Nhổ nước bọt vào sĩ quan cảnh sát có thể bị phạt 14 năm tù

(www.Alouc.com) – Những người nhổ nước bọt vào cảnh sát có thể sẽ bị phạt 14 năm tù là nội dung của 1 đạo luật nghiêm khắc mới được ban hành nhằm loại bỏ hành vi tấn công tục tĩu, dơ bẩn.

Đạo luật mới ra đời dựa trên con số thực tế mỗi năm có hơn 1000 sĩ quan cảnh sát bị nhổ nước bọt vào người khi đang làm nhiệm vụ.

cảnh sát

Bên cạnh đó, 1 gợi ý cho rằng tất cả những người gây ra hành động dơ bẩn đó sẽ phải thực hiện xét nghiệm bắt buộc để biết có mắc bệnh truyền nhiễm hay không, theo The Daily Telegraph.

Hiệp hội Cảnh sát cho biết những sĩ quan bị nhổ nước bọt vào người sẽ được theo dõi trong vài tháng để đảm bảo họ không bị lây những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Trong một bản đệ trình lên Violence Against Emergency Services Personnel, Hiệp hội đã đề xuất mức phạt tối đa 14 năm tù cho bất kì ai cố tình hay vô ý nhổ nước bọt lên người cảnh sát.

Theo Báo Úc

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...