Home Tin Nước Úc Úc: Nhiều thị trấn ở Victoria bị hạn chế nguồn nước trong mùa hè này
Tin Nước Úc

Úc: Nhiều thị trấn ở Victoria bị hạn chế nguồn nước trong mùa hè này

Gần 50 thị trấn ở Victoria bị hạn chế nguồn nước trong mùa hè này sau khi có thống kê cho thấy nguồn nước dự trữ của tiểu bang đã giảm 23%.

Theo báo cáo tầm nhìn về nguồn nước của các công ty cung cấp nước ở Victoria, 75% hệ thống cung cấp nước ở đô thị có đủ nguồn nước để cung cấp trong mùa hè này, song nguồn nước dự trữ tại nhiều thị trấn, trong đó có Colac và Warragul, lại rất thấp. Lancefield, thị trấn bị tàn phá bởi các vụ hỏa hoạn, là một trong 49 thị trấn bị hạn chế nguồn nước cùng với Romsey và Korumburra. Nguồn cung cấp nước ở Melbourne vẫn trên mức 70% nên người dân ở đây không bị hạn chế nguồn nước. Thống kê cho thấy nguồn nước dự trữ ở Victoria đã bị giảm gần 23% trong năm qua do sông ngòi khô hạn.

Nguồn nước dự trữ hiện nay ở Victoria là 54.8%, trong khi tại thời điểm này trong năm ngoái nguồn nước dự trữ ở Victoria là 78%. Khu vực phía Tây Victoria là nơi có nguồn nước dự trữ thấp nhất với khoảng 30%, trong khi nguồn nước dự trữ ở khu vực phía Bắc ở mức trung bình là khoảng 50%. Giám đốc phụ trách nguồn nước bang Victoria bà Lisa Neville cho biết có 23 hệ thống cung cấp nước đô thị bị hạn chế nguồn nước, bao gồm ở các vùng South Gippsland, Colac, khu vực Đông Bắc và trung Bắc Victoria. Nguồn nước bị hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu của các doanh nghiệp và các hộ gia đình. Bà Neville cũng cho biết, chính quyền bang đang làm việc với các công ty cung cấp nước để đề ra các biện pháp dự phòng và sẽ sớm công bố kế hoạch ứng phó với hạn hán.

Nguồn: Kim Phung – Viet Times Australia

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...