Home Tin Nước Úc Melbourne Úc: Người vô gia cư Melbourne được nhận nhà ở miễn phí
MelbourneTin Nước Úc

Úc: Người vô gia cư Melbourne được nhận nhà ở miễn phí

Những ngôi nhà được mua để giải phóng mặt bằng cho dự án đường thu phí East West Link ở Melbourne sẽ được bàn giao cho người vô gia cư.

Dự án East West Link trị giá 6.8 tỷ AUD đã bị loại bỏ để nhường chỗ cho những ngôi nhà dành cho người vô gia cư.

Chính phủ Victoria đang bàn giao 20 ngôi nhà cho chương trình Nest Magpie, một sáng kiến do câu lạc bộ AFL Collingwood và Salvation Army để giúp tìm chỗ ở thích hợp cho những người không có chỗ ở ổn định hoặc trong tình trạng khó khăn.

Những ngôi nhà, mà sẽ đủ chỗ ở cho khoảng 50 người, là một trong số 92 khu dân cư và 20 căn nhà được mua bởi chính phủ của đảng Tự Do vào nhiệm kỳ trước đó để dọn đường cho dự án East West Link.

Trong nhiệm kỳ này, đảng Lao Động đã loại bỏ dự án trị có trị giá 6.8 tỷ AUD này, mà trong đó chỉ thu được lợi ích kinh tế khá khiêm tốn và có thể gây ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường trọng điểm. Dự án đã phải chịu áp lực từ các nhóm người vô gia cư để sử dụng các ngôi nhà để giúp giảm bớt sự thiếu hụt ngày càng tồi tệ của nhà ở giá rẻ ở Melbourne.

Chính quyền bang cho biết việc bàn giao 20 căn nhà là một “chuyển giao ban đầu” và đáp ứng lời hứa của mình rằng những người chủ cũ của những ngôi nhà bị mua lại được lựa chọn để mua lại chúng.

Cư dân trước đây đã được đưa ra đề nghị cho đến ngày 30 tháng 8 để mua lại ngôi nhà của mình nhưng hầu hết đã chọn không.

“Chúng tôi đã cung cấp cho mọi người cơ hội để mua lại ngôi nhà của họ, và bây giờ chúng tôi sử dụng những ngôi nhà ấy cho những gia đình và cá nhân dễ bị tổn thương, cho họ cơ hội để có được trở lại trên đôi chân của mình,” Martin Foley, bộ trưởng nhà ở Victoria cho biết.

Thiếu tá Brendan Nottle của Salvation Army cho biết ông “rất vui mừng” vì các ngôi nhà sẽ giúp mọi người xây dựng lại cuộc sống của họ.

Tuy nhiên, một số nhà chủ trương cải cách nhà ở đã cho biết chính phủ đã không đi đủ xa, và lấy ví dụ về danh sách chờ nhà chính phủ ngày càng tăng ở Victoria, mà đang đứng ở mức 35.000 người và đang tiếp tục tăng.

Hội đồng cho Người Vô Gia Cư cho biết 40 ngôi nhà từ dự án East West Link nên được giao lại cho những người không có chỗ ở ổn định, và cho rằng 1.000 người ở Victoria phải ngủ trên đường phố mỗi đêm nên là ưu tiên hàng đầu của chính phủ.

Thế Anh – Theo Vietucnews

Related Articles

Nước Mỹ nín thở chờ quay giải độc đắc 565 triệu USD

Giá trị giải độc đắc Mega Millions đã vượt nửa tỷ đô,...

Nhập viện vì nuốt nhầm sinh vật lạ dưới biển ở Úc

Một chàng trai 18 tuổi đã phải nhập viện sau khi nuốt...